Chở cánh quạt gió dài hơn 70m, xe siêu trường siêu trọng bị lật tại địa phận Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
Chiếc xe siêu trường siêu trọng chở theo cánh quạt gió phục vụ cho một dự án điện gió tại Quảng Trị đã gặp sự cố trên Quốc lộ 1A đoạn qua Thanh Trạch, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Chở cánh quạt gió dài hơn 70m, xe siêu trường siêu trọng bị lật tại địa phận Quảng Bình

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 18/5. Hiện trường của sự cố được ghi nhận là chiếc xe đầu kéo chở theo cánh quạt gió bị lật nghiêng. Rất may không có thương vong về người.

Được biết chiếc xe và cánh quạt gió hư hỏng nặng.

Nguồn tin của Báo Đầu tư cho hay, đơn vị thực hiện vận chuyển cánh quạt gió gặp sự cố này là Công ty Vận tải Đa phương thức - Vietranstimex, có trụ sở tại Đà Nẵng. Đầu kéo có biển kiểm soát 15C - 165.47 và rơ moóc có biển kiểm soát 51R-202.40.

Cánh gió bị hư hỏng nặng

Cánh gió bị hư hỏng nặng

Được biết cánh quạt gió này dài khoảng 72-74 m.

Giá thành sản xuất vào khoảng 200.000 USD/chiếc, tuy nhiên cần có các thiết bị chuyên dụng, siêu trường, siêu trọng mới có thể vận chuyển được nên chi phí của 1 chiếc cánh quạt gió khi hoàn tất lắp đặt lên tới khoảng 8 tỷ đồng.

Các chuyên gia am hiểu lĩnh vực này cũng cho hay, nguyên tắc hỏng 1 cánh là phải mua mới 3 cánh vì ở nhà máy trước khi xuất xưởng đã phải làm thử nghiệm cân bằng động cho cả bộ 3 cánh. Với trường hợp hỏng kiểu này, nếu nhà sản xuất có hàng sẵn ở xưởng và có sẵn chuyến tàu thì mất khoảng 5 tuần là có cánh thay thế.

Hiện các dự án điện gió tại Việt Nam cũng đang vào giai đoạn nước rút để thi công lắp đặt các tua-bin gió, nhằm kịp thời gian để hưởng mức giá bán điện là 9,8 UScent/kWh ở trên biển và 8,5 UScent/kWh với các dự án trên bờ nếu được công nhận vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021.

Tin bài liên quan