Chính quyền Thanh Hóa không biết DN “cò quay” quyền khai thác mỏ?

Chính quyền Thanh Hóa không biết DN “cò quay” quyền khai thác mỏ?

(ĐTCK) Sau khi có bài phản ánh “Thanh Hóa: Doanh nghiệp ‘cò quay’ quyền khai thác mỏ”, Phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản đã có buổi làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cho biết, Chi nhánh CTCP Phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa đã đáp ứng đầy đủ thủ tục trong quy trình đấu giá và lựa chọn đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác mỏ.

“Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa không hề nắm được thông tin Công ty T&D Hà Nội Chi nhánh Thanh Hóa ‘cò quay’ quyền khai thác mỏ với các doanh nghiệp khác, nếu có việc đó, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, bà Thủy nói và cho biết, sau khi nắm bắt được hoạt động tập kết cát tại xã Thiệu Toán (huyện Thiệu Hóa), ngày 11/10/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và có kết luận, việc công ty này được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận địa điểm tập kết cát, nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất làm bãi tập kết kinh doanh cát đã tổ chức san lấp, tập kết kinh doanh cát, xây dựng một nhà điều hành và một số công trình liên quan là vi phạm Luật Đất đai.

Chính quyền Thanh Hóa không biết DN “cò quay” quyền khai thác mỏ? ảnh 1

Dù chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, nhưng Công ty T&D Hà Nội Chi nhanh Thanh Hóa đã xây dựng các công trình kiên cố tại địa điểm tập kết cát

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt hành chính đơn vị này 5 triệu đồng, đồng thời, yêu cầu dừng ngay việc làm trái phép. Sở cũng có công văn đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc hoạt động khai thác, tập kết kinh doanh khoáng sản trên địa bàn, cũng như yêu cầu huyện xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với Chi nhánh T&D Hà Nội tại Thanh Hóa, huyện phải giám sát việc dừng hoạt động tập kết, kinh doanh khoáng sản cho đến khi đơn vị này hoàn thành thủ tục hồ sơ đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Chi nhánh Công ty T&D Hà Nội tại Thanh Hóa dừng ngay việc tập kết, kinh doanh cát tại bãi cát nêu trên và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, hồ sơ sử dụng đất của bãi tập kết cát theo quy định. Cho đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã tuân thủ và đang hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, cũng giống như bà Thủy, ông Quyền cho biết, không nắm được thông tin việc doanh nghiệp này “cò quay” với các doanh nghiệp khác để giữ quyền khai thác mỏ.

>> Thanh Hóa: DN “cò quay” quyền khai thác mỏ

>> Dân Thanh Hóa mua nhầm… “đất đa cấp”