Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn thực hiện nghi thức đánh cồng trong phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu NVL

Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn thực hiện nghi thức đánh cồng trong phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu NVL

Chiến lược đáng chú ý của thương hiệu Việt vừa lên sàn

(ĐTCK) Góp mặt tại hầu hết các tuyến đường “bộ mặt” của TP. HCM như  Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), Mai Chí Thọ (quận 2), Bến Vân Đồn (quận 4)…, Tập đoàn Novaland đang dần định vị thành một trong những tên tuổi dẫn đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Đứng trên vai những “người khổng lồ”

Liên tục những năm gần đây, dọc các đại lộ, tuyến đường lớn của Thành phố tại quận 7, quận 2, quận 4, Phú Nhuận, Tân Bình... lần lượt xuất hiện hàng dãy tháp nhà mang biểu tượng “rubik” màu xanh lá – dấu hiệu nhận diện chính của thương hiệu Novaland.

Liên tiếp mua lại và phát triển đều đặn các dự án bất động sản có vị trí trọng yếu, trải đều trên các quận trung tâm, dựa vào cơ sở hạ tầng trọng điểm – chiến lược “đứng trên vai những người khổng lồ” đang góp phần đem lại cho Novaland một vị thế ngày càng nổi bật trong dòng sản phẩm trung-cao cấp trên địa bàn Thành phố.

Nơi có tốc độ phát triển hạ tầng “thần tốc”, khu Đông Thành phố, ghi dấu ấn của Novaland qua hàng loạt dự án như Lexington Residence (quận 2), The Sun Avenue nằm ngay mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2), hay Khu đô thị Lakeview City mặt tiền đường song hành cao tốc Long Thành – Dầu Giây…

Tận dụng được sức hút của “điểm nóng” hệ thống giao thông trọng điểm như tuyến metro, cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây; Cầu Rạch Chiếc 2 trên đường Vành đai 2…, không chỉ giúp tăng giá trị về vị trí và tính thanh khoản cho các dự án Novaland, mà còn giúp cho các dự án này trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Bên cạnh việc tham gia vào các khu vực “hot” trong Thành phố như khu Đông, khu Bến Vân Đồn (quận 4)…, NovaLand còn có các dự án ở khu Nam, khu Tây, nổi bật trong đó là các dự án Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn), RichStar (Tân Phú)… Cụm dự án liền kề Sân bay Tân Sơn Nhất và Công viên Gia Định như Golden Mansion, Botanica Premier, Orchard Garden, … cũng đang mang lại nhiều thành công và lợi nhuận đáng kể cho Tập đoàn.

Chiến lược M&A khôn ngoan

Tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn, được thành lập vào năm 1992, năm 2007, do sự khác biệt về ngành nghề, Tập đoàn tái cấu trúc và chia thành 2 nhánh độc lập: Tập đoàn Anova hoạt động trong lĩnh vực chuỗi giá trị cung cấp thực phẩm an toàn và Tập đoàn Novaland hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2009, Novaland khởi công dự án đầu tiên sau thời gian dài chuẩn bị là Khu dân cư phức hợp Sunrise City tại Quận 7, với số vốn lên đến 500 triệu USD.

Sau 24 năm hoạt động, đến nay, Novaland đã tiến những bước dài trên con đường chinh phục thị trường bất động sản. Nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh cả về tài sản, sản phẩm, thông qua các hoạt động M&A, từ chỗ chỉ có 4 dự án năm 2013, hiện tại, Novaland đã có trên 40 dự án đang phát triển và hợp tác phát triển trên khắp các địa bàn quận, huyện của TP. HCM và một số tỉnh thành giàu tiềm năng như Đà Nẵng, Cần Thơ...

Bên cạnh đó, việc chú trọng vào đội ngũ bán hàng cũng là một trong những yếu tố then chốt mang lại thành công của Tập đoàn. Sở hữu hơn 500 chuyên viên tư vấn bất động sản trực thuộc, mô hình hoạt động của Novaland khá khác biệt với các đơn vị khác, nhân viên được đào tạo bài bản, có tối thiểu 2 tháng trau dồi kỹ năng trong Công ty nhằm bảo đảm chất lượng đồng đều, phong cách chuyên nghiệp trước khi trực tiếp tư vấn cho khách hàng.

Khu đô thị Sunrise City quận 7, TP. HCM 

2017 – Chặng đường vươn xa của thương hiệu Việt

Sáng ngày 28/12/2016, hơn 589 triệu cổ phiếu của Novaland (mã chứng khoán NVL) chính thức giao dịch trên HOSE. Khác với xu hướng “om hàng” mỗi khi có cổ phiếu mới lên sàn, sức hút của cổ phiếu NVL khiến hoạt động giao dịch diễn ra hết sức sôi động ngay khi mở cửa, giúp NVL tăng kịch trần lên 60.000 đồng/CP (tương ứng tăng 20%). Kết thúc phiên, có hơn 7,23 triệu cổ phiếu NVL được sang tên, giá trị giao dịch gần 434 tỷ đồng, trong khi vẫn còn dư mua giá trần khá lớn.

Phát biểu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NVL, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland cho biết: “Việc chính thức niêm yết trên HOSE là một sự kiện đặc biệt và là một vinh dự lớn, đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường mới - chặng đường vươn xa của Tập đoàn Novaland”.

“Chúng tôi sẽ phấn đấu để trở thành một trong những công ty bất động sản hàng đầu, kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững cùng với sự phát triển của quốc gia”, ông Nhơn nhấn mạnh.

Có thể nói, Novaland là một trong số ít doanh nghiệp có nguồn vốn khá lớn, với tổng tài sản tính đến thời điểm cuối tháng 9/2016 đạt 32.480 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cuối năm 2015. Chính vì lẽ đó, Novaland được biết đến là một doanh nghiệp đã và đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.

Năm 2015, Tập đoàn đã phát hành gần 50 triệu USD cổ phần ưu đãi chuyển đổi cho các quỹ đầu tư VinaCapital, Dragon Capital và một công ty tài chính trong nước. Năm 2016, Tập đoàn được tài trợ một khoản vay chuyển đổi trị giá 100 triệu USD từ Credit Suisse, một tổ chức tài chính uy tín nước ngoài, trong đó, 60 triệu USD đã được giải ngân trong tháng 7/2016.

Tháng 11/2016, Tập đoàn đã hoàn thành đợt phát hành cổ phần riêng lẻ đạt mức huy động gần 120 triệu USD, với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam như Dragon Capital, VinaCapital, GIC (do Chính phủ Singapore quản lý), J.P. Morgan, RWC Partners, Duxton Asset Management, Công ty Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), Công ty Quản lý quỹ Bản Việt...

Kết quả huy động vốn từ các nhà đầu tư kể trên đã gián tiếp khẳng định sức hút và nhu cầu đầu tư vào Novaland.        

Tin bài liên quan