Chiếc két sắt bị vứt chỏng chơ giúp bắt nhóm trộm chuyên nghiệp tại Hà Nội

(ĐTCK) Những dấu vân tay trên két sắt trùng khớp dấu tay trên song sắt cửa sổ bị tháo ra. Lần theo dấu vết trên, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng chuyên lái xe taxi hành nghề đạo chích.

Bị cáo Lê Văn Hoàn (SN 1984) và Hoàng Văn Việt, Nguyễn Bá Thái cùng trú tại xã Hoằng Phù, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Bản tính lười lao động, cả nhóm ra Hà Nội thuê nhà ở và bàn nhau mua dụng cụ phá khóa để trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Chiếc két sắt bị vứt chỏng chơ giúp bắt nhóm trộm chuyên nghiệp tại Hà Nội ảnh 1

 Đối tượng tại Tòa

Rạng sáng 12/10/2014, cả nhóm điều khiển taxi (xe của Lê Văn Hoằng – em trai Hoàn) đi thám thính. Khi lái xe đến đoạn đường Lạc Long Quân (Xuân La, Tây Hồ), cả nhóm thấy cửa sổ tầng 1 của chị Nguyễn Thị Mai An để mở.

Thái đứng ngoài cảnh giới, Hoàn dùng tô vít tháo song sắt cửa sổ chui vào trong nhà. Lấy được chùm chìa khóa, Hoàn và Thái lên phòng ngủ tầng 3 khênh chiếc két sắt xuống cho lên xe ô tô.

Về nhà, nhóm này dùng xà cầy, đục phá mở két sắt, lục soát lấy được 1.500 USD, 8 miếng vàng hiệu, nhẫn vàng, tiền, lắc vàng, sổ đỏ… Số tiền và vàng, nhóm này cất giữ để sử dùng dần. Còn chiếc két sắt cùng giấy tờ bọn chúng khênh lên ô tô lái chở đến chân cầu tại thôn Miêu Nha (Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) vứt bỏ.

3 ngày sau, một người đàn ông thấy chiếc két sắt bị phá hỏng vứt chỏng chơ dưới chân cầu nên giao nộp cho cơ quan điều tra. Trước đó gia chủ cũng trình báo vụ mất cắp.

Những dấu vân tay trên két sắt trùng khớp dấu tay trên song sắt cửa sổ bị tháo ra. Lần theo dấu vết trên, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này còn khai nhận thực hiện 4 vụ trộm cắp khác theo thủ đoạn tương tự. Giá trị tài sản lên tới gần 1 tỷ đồng. Các đối tượng còn nhận gây ra 17 vụ đạo chích khác. Nhưng đến nay chưa xác định được bị hại nên cơ quan điều tra tách rút tài liệu xử lý sau.

Trong khi đồng bọn bị đưa ra xét xử năm 2015, Lê Văn Hoàn bỏ trốn và tiếp tục hành nghề đạo chích. Năm 2016, đối tượng bị Công an tỉnh Đắc Nông bắt tạm giam.   

Ngày 7/12, TAND TP Hà Nội xử phạt Hoàn mức án 17 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Tin bài liên quan