Chỉ số PMI tháng thứ 10 liên tiếp trên ngưỡng 50

(ĐTCK) HSBC vừa công bố chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6/2014 của Việt Nam.
Chỉ số PMI tháng thứ 10 liên tiếp trên ngưỡng 50

Theo đó, PMI tháng 6 giảm nhẹ xuống 52,3 điểm, từ mức 52,5 trong tháng 5, nhưng đây là tháng thứ 10 liên tiếp, chỉ số này trên ngưỡng 50 cho thấy, hoạt động kinh doanh của các công ty trong ngành sản xuất tiếp tục cải thiện.

Theo HSBC, số lượng đơn đặt hàng tiếp tục tăng tháng thứ 7 liên tiếp và sản xuất cũng tăng trưởng theo. Để đáp ứng các đơn hàng đang tăng lên, các hoạt động thu mua nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng tháng thứ 10 liên tiếp.

Nhìn chung chỉ số PMI trong 3 tháng của quý II/2014 khá tích cực. Trong đó, PMI tháng 4 cao nhất trong lịch sử thống kê của chỉ số với mức 53,1 điểm, PMI tháng 5 tuy giảm nhẹ xuống 52,5 điểm nhưng vẫn cao thứ 2 trong lịch sử và tháng 6 cũng duy trì ở mức khá cao.

Về mặt xu hướng, tăng trưởng số lượng đơn đặt hàng, sản xuất và thu mua nguyên liệu đầu vào có phần chậm lại qua các tháng.

Bên cạnh đó, việc thắt chặt quy định về tải trọng của xe làm tăng chi phí và tăng thời gian giao hàng của doanh nghiệp sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Để đối phó với gánh nặng chi phí cao hơn, trong tháng 6, các nhà sản xuất đã quyết định tăng giá thành lần đầu tiên kể từ đầu năm nay và là lần tăng mạnh nhất trong vòng 15 tháng. Điều này khiến chúng tôi lo lắng chỉ số PMI tháng 7 thể tiếp tục xu hướng giảm với tốc độ mạnh hơn.

Tin bài liên quan