Chỉ số kinh tế được ưa chuộng của Warren Buffett tăng ấn tượng

(ĐTCK) Chỉ số tăng trưởng của ngành đường sắt Mỹ, ngành mà tỷ phú đầu tư huyền thoại đang đổ nhiều tiền vào, đang cho thấy những dấu hiệu rất tích cực. Điều này một lần nữa khẳng định nhãn quan đầu tư đặc biệt của tỷ phú này.
Chỉ số kinh tế được ưa chuộng của Warren Buffett tăng ấn tượng

Chỉ số được ưu thích Warren Buffett về tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt được động lực tích cực vào đầu mùa xuân này. Chỉ số theo năm này, chỉ tính riêng cho ngành đường sắt, theo hiệp hội ngành này (AAR), đã tăng 9,3% trong quý I vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, và chỉ trong vòng 12 tuần gần đây, chỉ số này đã tăng 5,7%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm nay.

“AAR hôm nay đã công bố một báo cáo cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 12/4 vừa qua, ngành này đã bốc dỡ 295.294 toa tàu, tăng 7,2% so với tuần này năm ngoái. Tổng lượng bốc dỡ công-ten-nơ là 264.382/tuần, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, ngành đường sắt đã bốc dỡ 559.676 toa và công-ten-nơ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

80% số hàng hóa được bốc xếp đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm 20.760 toa lúa mì, tăng 21,7%; và 115,403 toa than, tăng 11,2%. Các hàng hóa giảm lượng vận chuyển là quặng và kim loại với 22.409 toa, giảm 3,9%; và lâm sản với 11.034 toa, giảm 1,5%.

Trong 15 tuần đầu năm 2014, ngành đường sắt Mỹ đã vận chuyển tổng cộng 4.194.072 toa, tăng 1,6% so với thời điểm này năm ngoái và 3.728.465 công-ten-nơ, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cả hai loại trên là 7.922.537 đơn vị, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin bài liên quan