Thủ tướng David Cameron thực hiện nghi lễ gõ chiêng tại HOSE

Thủ tướng David Cameron thực hiện nghi lễ gõ chiêng tại HOSE

Chỉ báo may mắn cho thị trường?

(ĐTCK) Sáng 30/7, Thủ tướng Anh, ông David Cameron đã đến thăm Sở GDCK TP. HCM (HOSE) và thực hiện nghi lễ gõ chiêng, thủ tục chào sàn niêm yết của các DN Việt Nam.

Không chỉ thế, Thủ tướng Anh còn chọn tòa nhà Exchange Tower, trụ sở của HOSE làm địa điểm để tổ chức một số hoạt động khác trong chương trình làm việc của chuyến thăm chính thức Việt Nam 2 ngày 29 và 30/7 vừa qua.

Một Thủ tướng Anh lần đầu tiên thăm Việt Nam và TP. HCM lại chọn tòa nhà Exchange Tower cho những hoạt động quan trọng của mình là có lý do!

Câu trả lời nằm ở chính chia sẻ của ông David Cameron trong buổi hội thảo với chủ đề “Tài chính công nghệ” với sự tham gia của các DN Việt Nam, lãnh đạo HOSE, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các DN Anh Quốc.

Những DN gặp gỡ với ông Cameron trong phòng họp với chủ đề “Tài chính công nghệ” kể lại, ông David Cameron chia sẻ rằng, ông đến Việt Nam từ những năm 90 và với nhiều người Anh, Việt Nam vẫn là một đất nước chiến tranh và lạc hậu. Nhưng lần này, khi đến Việt Nam, đến thăm TP. HCM, ông đã thực sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước sự phát triển và hội nhập nhanh của Việt Nam. Đặc biệt, khi đến làm việc tại trụ sở của HOSE, một tòa nhà có vị trí đẹp và hiện đại, ông cảm nhận rõ nét TTCK Việt Nam đang giao dịch sôi động, khẳng định vai trò của TP. HCM là trung tâm tài chính lớn của Việt Nam.

Sự phát triển của TTCK cũng là một bằng chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

Ông Cameron nhận định trước các DN hai  nước, thị trường tài chính Việt Nam đủ lớn mạnh để kết nối, hợp tác với thị trường tài chính London.

Sự xuất hiện của Thủ tướng Anh, đất nước là một trong những cái nôi của thị trường tài chính thế giới, tại trụ sở của HOSE - đầu não của sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đến sự phát triển, hội nhập, tự do hóa của một nền kinh tế đang tăng tốc.

Kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Bush đến Trung tâm GDCK TP. HCM vào năm 2006, chắc chắn rằng chuyến thăm của Thủ tướng Anh sẽ là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử phát triển của TTCK Việt Nam.

Một điểm đặc đặc biệt nữa, lầu 11 của Tòa nhà Exchange Tower là địa điểm được lựa chọn để các hãng thông tấn Anh ghi hình và phỏng vấn Thủ tướng đất nước họ. Từ ban công của tầng 11 tòa nhà này có thể bao quát một khu vực quận 1 và quận 4 - những  khu vực rất phát triển của TP. HCM. Hình ảnh TP. HCM và thị trường tài chính Việt Nam sẽ được giới thiệu đến thị trường tài chính Anh và thế giới thông qua chuyến thăm này của Thủ tướng Anh.

Còn nhớ, sau chuyến thăm của ông Bush, TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động, thăng hoa vượt bậc. Liệu sự xuất hiện của Thủ tướng Anh ở thời điểm này có phải là một chỉ báo may mắn cho thị trường trong thời gian tới?

Chúng ta cùng hy vọng và phấn đấu vì điều đó!

Tin bài liên quan