Cháy tòa nhà văn phòng cho thuê trên phố Cát Linh (Hà Nội)

Cháy tòa nhà văn phòng cho thuê trên phố Cát Linh (Hà Nội)

0:00 / 0:00
0:00
Sáng nay (2/11), tại TP Hà Nội xảy ra vụ cháy ở tòa nhà văn phòng cho thuê trên phố Cát Linh, quận Đống Đa. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy và thông tin ban đầu cho biết không có thiệt hại về người.

Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng, điểm cháy ban đầu được xác định tại tầng 2 của tòa nhà số 8 phố Cát Linh, quận Đống Đa. Khi các nhân viên làm việc tại tòa nhà tới làm việc, thì phát hiện khói lan ra từ tầng 2 của tòa nhà và đã báo cho lực lượng bảo vệ của tòa nhà.

Anh Nguyễn Văn Sơn, nhân viên phụ trách tòa nhà, cho biết: "Khói bốc lên vào khoảng 8h10. Đầu tiên ngắt điện, sau đó dùng bình cứu hóa tại chỗ xịt vào, nhưng mà khói quá nên gọi 114. Lúc đó mới chỉ có một số người mới đến thôi".

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa, Hà Nội đã huy động 3 xe chữa cháy đến hiện trường và tổ chức dập lửa, chống cháy lan.

Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế, nhưng khói vẫn bốc ra từ tầng 2 của tòa nhà. Tầng này có một đơn vị thuê để kinh doanh ván sàn. Tuy nhiên, điều đáng bàn là những người phụ trách bảo vệ của tòa nhà này lại không phát hiện được vụ cháy.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, ở số 6 phố Cát Linh cho biết: "Tôi đi ra ban công tôi phơi quần áo, thấy khói xì ở giữa khe giữa nhà số 8 và nhà tôi là hai nhà liền nhau, tôi mới kiểm tra tất cả các đường dây điện nhà tôi không thấy có vấn đề gì, không có mùi khét trong nhà. Tôi phát hiện ra khói từ bên này bay sang. Mà nguy hiểm nhất là bảo vệ khi thấy nhân viên đến rồi mở cửa ra mới phát hiện ra cháy, bảo vệ ngồi trông ở dưới này nhưng không phát hiện ra cháy ở tầng trên".

Sáng nay, do nhiều căn phòng trong tòa nhà vẫn bị khóa nên lực lượng chức năng vẫn duy trì lực lượng và 1 xe cứu hỏa tiếp tục phun nước vào các căn phòng trong tòa nhà; đồng thời tiến hành thống kê, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra trước thời điểm nhân viên các đơn vị đến làm việc nên theo thông tin ban đầu của lực lượng chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng khuyến cáo thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị chưa hoạt động bình thường trở lại nên việc phòng cháy, chữa cháy lại càng phải được chú trọng hơn, tránh để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.

Tin bài liên quan