Khu nhà xưởng cạnh bến xe Nước Ngầm bốc cháy. Ảnh: Pham Thang

Khu nhà xưởng cạnh bến xe Nước Ngầm bốc cháy. Ảnh: Pham Thang

Cháy lớn nhà kho hàng nghìn m2 cạnh bến xe Nước Ngầm

Nhiều người náo loạn bỏ chạy thoát thân khi đám cháy bùng lên ở nhà kho rộng khoảng 1.500 m2 ở đường Ngọc Hồi (Hà Nội).

Khoảng 15h ngày 11/11, kho hàng của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư trên đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) cách bến xe Nước Ngầm khoảng 100 m bốc cháy dữ dội.

"Lúc tôi nghe thấy tiếng mọi người hô cháy cháy thì khói đã bốc lên ngùn ngụt ở khu nhà kho này, nhiều người ở trong tháo chạy tán loạn", một nhân chứng cho biết.

Tại hiện trường, khu nhà gồm nhiều xưởng tách biệt, đám cháy đã lan ra thêm hai xưởng bên cạnh. Cột khói cao hàng hàng trăm mét cùng lửa lớn bao trùm toàn bộ khu vực rộng khoảng 1.500 m2. Hệ thống mái tôn của khu nhà bị đổ sập do sức nóng.

Đây là kho hàng trung chuyển, bên trong có nhiều mặt hàng từ thiết bị điện tử đến đồ gỗ, sơn...

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận Hoàng Mai đã huy động 9 xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Dân quân tự vệ và thanh niên tình nguyện cũng được huy động để sơ tán đồ ra khỏi khu vực cháy. 

Cháy lớn nhà kho hàng nghìn m2 cạnh bến xe Nước Ngầm ảnh 1

 Lính cứu hỏa phun nước dập lửa trong nhà xưởng. Ảnh: H.M.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết đã huy động tổng lực để khống chế ngọn lửa và "chưa ghi nhận thiệt về người".

Lực lượng chức năng đã phá tường rào nhà kho để phun nước chống cháy lan. Đến 17h30, đám cháy đã được khống chế.

Tin bài liên quan