Chất lượng việc làm giảm ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á

Theo kết quả phân tích số liệu của giới chuyên gia, có thể nhận thấy số người có việc làm trong tháng 7/2024 ở Hàn Quốc tăng chủ yếu ở những công việc thời vụ thời gian cực ngắn dưới 15 giờ một tuần.
Công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất ô tô ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất ô tô ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo xu hướng việc làm tháng 7/2024 do Cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố, số người có việc làm ở nước này đã tăng 172.000 người so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ có việc làm tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay và đạt mức 63,3%. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống mức thấp nhất chỉ với 2,5%.

Tuy nhiên, theo kết quả phân tích số liệu của giới chuyên gia, có thể nhận thấy số người có việc làm trong tháng 7/2024 tăng chủ yếu ở những công việc thời vụ thời gian cực ngắn dưới 15 giờ một tuần. Điều này có nghĩa là “hiệu ứng ảo ảnh quang học” đã xảy ra khi số lượng việc làm chất lượng thấp ở người trẻ và người già tăng lên nhanh chóng trong khi việc làm chất lượng cao đang tiếp tục giảm, với tỷ lệ nhân công làm việc trên 36 giờ một tuần trong tổng số người có việc làm giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Theo kết quả phân tích dữ liệu Khảo sát dân số hoạt động kinh tế từ Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 23/8, số lượng người lao động thời vụ làm việc dưới 15 giờ một tuần vào tháng trước 7 đạt 1,803 triệu, tương đương 6,2% trong tổng số tổng số 28,857 triệu việc làm ở Hàn Quốc. Đây là mức tăng 128.000 so với thời điểm một năm trước.

Trong khi việc làm ở những công việc chất lượng thấp tăng lên nhanh chóng thì số lượng người được tuyển dụng vào những công việc chất lượng cao lại giảm nhanh chóng. Tháng 7/2024, số người lao động toàn thời gian làm việc hơn 36 giờ một tuần là 21,587 triệu người, chiếm 74,8% tổng số người có việc làm. Với mức giảm 194.000 so với một năm trước, tỷ trọng người có việc làm toàn thời gian trong tổng số người có việc làm đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Xu hướng này rõ rệt hơn ở các nhóm tuổi trẻ. Trong tháng 7/2024, số người có việc làm ở độ tuổi 20 và 30 là 9.102.000, giảm 17.000 so với một năm trước, nhưng số lượng lao động thời gian rất ngắn làm việc dưới 15 giờ đã tăng 72.000 từ 344.000 lên 416.000. Mặt khác, số lượng lao động ở độ tuổi 20 và 30 làm việc toàn thời gian trên 36 giờ một tuần là 7,284 triệu người trong tháng trước, giảm 193.000 người so với cùng kỳ năm 2023.

Số lượng người lao động làm việc trong thời vụ có thời gian cực ngắn cũng đang tăng nhanh ở những người từ 60 tuổi trở lên. Số lượng người cao tuổi làm việc trong thời gian rất ngắn trong tháng 7/2023 là 909.000 và đã tăng 58.000 lên 967.000 vào tháng 7/2024.

Phân tích số liệu cho thấy có nhiều người trẻ không thể tìm được việc làm thích hợp sau khi tốt nghiệp đại học và phải làm việc bán thời gian trong khi nhiều người lớn tuổi không thể nghỉ ngơi ngay cả khi đã nghỉ hưu và phải làm việc bán thời gian để kiếm đủ chi phí sinh hoạt.

Giáo sư kinh tế Seok Byeong-hoon tại Đại học nữ Ewha cho biết: “Theo báo cáo của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), trình độ của công việc đầu tiên ở Hàn Quốc có tác động lâu dài đến việc làm và tiền lương trong tương lai. Chất lượng việc làm của thanh niên ngày càng kém có nghĩa là sự phân cực trong xã hội Hàn Quốc sẽ ngày càng gia tăng trong tương lai.

Tin bài liên quan