Ông Lê Quang Chiến (người cầm hoa ở giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Quang Chiến (người cầm hoa ở giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00

Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng 7/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII khai mạc kỳ họp cuối năm, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và bàn kế hoạch năm 2021. Kỳ họp này cũng tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm nay, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19, thiên tai bão lũ liên tiếp đã tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất, đời sống nhân dân. Năm 2020, tỉnh Quảng Trị thực hiện đạt và vượt 16/25 chỉ tiêu; Tổng sản phẩm xã hội ước đạt gần 19.900 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định về nội dung 28 tờ trình, đề án có tính chuyên đề, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, thu hồi đất, chuyển đổi đất, chuyển đổi rừng để thực hiện các dự án đầu tư.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: “Năm 2020, chồng chất khó khăn, dịch bệnh, bùng phát những đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn ngoài dự báo đã làm thay đổi kịch bản tăng trưởng khi tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp suy giảm, việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng lớn”.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Quang Chiến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2021 với 43/43 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quang Chiến sinh năm 1967, quê ở xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử; Trình độ lý luận: Cử nhân chính trị; từng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Gio Linh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tin bài liên quan