Cặp vợ chồng chuyên làm giả rượu Chivas bán lẻ lĩnh án

(ĐTCK) Theo lời khai của Hoa, chi phí để sản xuất một chai Chivas giả mất từ 100.000 - 120.000 đồng. Một chai Chivas 12 lãi 160.000 đồng, Chivas18 là 600.000 đồng/chai, Chivas21 là 630.000 đồng/chai.

Ngày 15/3, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Hoa (SN 1979, quê Hải Phòng) 30 tháng tù và Quách Ngân Giang (SN 1979, ở huyện Ba Vì, Hà Nội, chồng Hoa) 24 tháng tù về tội Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm. Cộng bản án cũ, Hoa phải chấp hành hình phạt chung là 4 năm 6 tháng tù.

Theo cáo buộc, để có tiền ăn tiêu, Hoa chuyên buôn bán rượu ngoại giả. Sau vài chuyến trót lọt, Hoa bị bắt và lĩnh án 19 tháng tù về tội Buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Trong thời gian chưa phải chấp hành thi hành án, Hoa chuyển hướng sang sản xuất rượu Chivas giả tại căn nhà thuê ở phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Lần này, Hoa bảo chồng cùng tham gia.

Để thực hiện hành vi, Hoa tìm mua các vỏ chai Chivas đã qua sử dụng về, sau đó Giang tẩy rửa rồi đổ rượu do Lào sản xuất vào. Tiếp đó, Hoa dán tem rượu nhập khẩu, cho Giang chở tới những cửa hàng mình đã liên hệ tiêu thụ trước đó.

Tin tưởng số rượu trên là quà Hoa được biếu, không sử dụng hết nên nhiều chủ cửa hàng đồng ý mua lại bán kiếm lời.

Tối 3/9/2015, lực lượng chức năng phát hiện Giang điều khiển xe máy chở 48 chai rượu ngoại đi tiêu thụ. Toàn bộ số hàng hóa trên là rượu ngoại giả, màu nước nhạt, lượng nước không đều tem chính hãng nhàu cũ… Hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 6-9/2015, vợ chồng Hoa đã sản xuất 100 chai rượu Chivas giả để bán, hưởng lợi bất chính gần 56 triệu đồng.

Theo lời khai của Hoa, chi phí để sản xuất một chai Chivas giả mất từ 100.000 - 120.000 đồng. Một chai Chivas 12 lãi 160.000 đồng, Chivas18 là 600.000 đồng/chai, Chivas21 là 630.000 đồng/chai

Tin bài liên quan