Cao Bằng: Liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều người nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
Gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào nội địa; riêng trong tháng Ba, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 64 người.
Các công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị tạm giữ tại Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát).

Các công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị tạm giữ tại Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát).

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp vào nội địa.

Riêng trong tháng Ba này, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 64 người nhập cảnh trái phép.

Trong ngày 23/3 vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh đã phát hiện 3 vụ nhập cảnh trái phép. Vụ thứ nhất diễn ra vào khoảng 12 giờ 30 phút, trong quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sỹ của Đồn đã phát hiện, bắt giữ 5 trường hợp vượt biên giới trái phép vào lãnh thổ Việt Nam qua khu vực giữa mốc 723 và 724.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị tiếp tục phát hiện, ngăn chặn 25 công dân Việt Nam vượt biên giới trái phép trở về nước. Chỉ 15 phút sau, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng Tổng Cọt tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới xóm Cô Tó, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh lại phát hiện, ngăn chặn 9 trường hợp vượt biên giới trái phép vào Việt Nam qua khu vực mốc 727.

Qua thẩm vấn, các công dân khai nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam để làm thuê hoặc quá cảnh sang Campuchia lao động với danh nghĩa là khách du lịch. Các trường hợp này khai quê ở Nghệ An, Lai Châu, Hải Phòng… đã xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê (bất hợp pháp) từ nhiều năm trước.

Trước sự truy quét của lực lượng chức năng, các công dân trở về vì không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp nên phải trốn về theo đường mòn, lối mở biên giới.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đã đưa các công dân nhập cảnh trái phép trên đi cách ly y tế tập trung để phòng dịch COVID-19.

Thời gian gần đây, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng liên tục mở các phiên tòa xét xử nhiều đối tượng có hành vi đưa đón, tổ chức cho người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Nhiều đối tượng đã phải nhận hình phạt thích đáng về hành vi này.

Tin bài liên quan