Các cổ động viên của Manchester United đợi bên ngoài sân vận động Old Trafford sau khi được sơ tán. (Nguồn: PA)

Các cổ động viên của Manchester United đợi bên ngoài sân vận động Old Trafford sau khi được sơ tán. (Nguồn: PA)

Cảnh sát Anh kích nổ thiết bị “trông giống bom” ở sân Old Trafford

Cảnh sát Anh cho biết gói đồ khả nghi được phát hiện tại sân vận động Old Trafford của Câu lạc bộ bóng đá Manchester United ngày 15/5 là "một vật giống hệt thiết bị nổ," song nó không hoạt động được.
Sau đó, cảnh sát đã chủ động “cho nổ” thiết bị này. 

"Các chuyên gia rà phá bom mìn đã chủ động cho nổ thiết bị trên. Quá trình đánh giá đầy đủ đã kết thúc và xác nhận thiết bị này không hoạt động được. Công tác rà soát toàn bộ sân vận động đang được tiến hành," cảnh sát vùng Greater Manchester thông báo trên mạng xã hội Twiter. 

Trước đó, trận đấu thuộc khuôn khổ Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) giữa Manchester United với đối thủ Bournemouth đã bị hoãn và các cổ động viên có mặt tại sân vận động 75.600 chỗ ngồi này đã phải sơ tán ít phút trước giờ bóng lăn do cảnh sát phát hiện gói đồ khả nghi trên.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tuần, các trận đấu của Manchester United gặp vấn đề về an ninh. 

Trước đó, ngày 9/5, trận đấu giữa "Quỷ đỏ" và West Ham United đã bị hoãn lại sau khi xe bus của đội này bị các cổ động viên tấn công.
Tin bài liên quan