Cảnh báo tình trạng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
Năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 97 trường hợp có liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại giả danh các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo người dân.

Ngày 26/1, Công an Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng giả danh công an lừa "mua sách phòng cháy chữa cháy."

Cụ thể, theo Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 10, lợi dụng sự thay đổi chính sách, văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, một số đối tượng đã mạo danh cán bộ của đội gọi điện đến cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở thông báo nội dung: "Công an quận 10 chuẩn bị mở lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy theo các quy định mới, mỗi năm một lần tại hội trường của Đội Cảnh sát. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh đăng ký tập huấn và đóng lệ phí mua tài liệu với giá 800.000 đồng qua đường bưu điện để được tham gia tập huấn và cấp chứng nhận phòng cháy chữa cháy theo quy định, nếu không sẽ bị phạt vi phạm hành chính khi xuống kiểm tra."

Sau khi người dân gọi lại số điện thoại của đối tượng thì bị chặn, không liên lạc được. Số điện thoại của các đối tượng thường sử dụng: 0964305169, 0985665423, 0983314111, 0975806402.

Từ tình hình đó, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 10 đề nghị người dân, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh không nên giao dịch, mua bán và làm việc với các đối tượng nêu trên.

Nếu nhận được điện thoại, người dân cần nhanh chóng thu thập thông tin cụ thể như tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác, kế hoạch công tác và thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Ngoài ra, thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện hù dọa để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vẫn diễn ra. Theo Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình hoạt động của loại tội phạm này diễn biến phức tạp, vẫn có nhiều người bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này có đặc điểm chung là sử dụng phần mềm công nghệ cao (Voice over IP - cách gọi sử dụng ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng máy tính, giả số điện thoại hiện trên màn hình) giả số điện thoại công khai của các cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát và giả danh nhân viên cơ quan tư pháp để gọi vào điện thoại bàn, điện thoại di động của người dân nói có liên quan đến vụ án, chuyên án đang điều tra để hù dọa làm cho người dân hoang mang, lo sợ nhằm khai thác thông tin cá nhân.

Sau đó, các đối tượng tội phạm yêu cầu kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản định sẵn của đối tượng lừa đảo hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với vỏ bọc xác minh, điều tra.

Đồng thời, các đối tượng yêu cầu nạn nhân giữ bí mật với gia đình, kể cả nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền để chiếm đoạt.

Công an thành phố kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này. Đặc biệt, người dân cảnh giác với các cuộc gọi thông báo nợ cước điện thoại vào các thuê bao cố định (điện thoại bàn).

Người dân không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ mail…) cho bất kỳ ai và với bất kỳ hình thức nào.

Công an thành phố cũng lưu ý với nhân viên ngân hàng chú ý quan sát, phát hiện những biểu hiện bất thường về tâm lý của khách hàng (thái độ lo lắng, gấp rút, thường xuyên nghe điện thoại, rút tiền với số lượng lớn sau đó chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau với nội dung chuyển khoản không rõ ràng).

Cùng với đó, nhân viên ngân hàng tìm hiểu mục đích chuyển tiền, số tài khoản chuyển tiền đến, nhất là nếu khách hàng rút hết tiền gửi trước thời hạn để chuyển vào một tài khoản khác thì chủ động thông báo ngắn gọn cho khách hàng về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này để cảnh giác, không bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện khách hàng bị các đối tượng lừa đảo hù dọa, yêu cầu chuyển tiền, ngân hàng cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.

Năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 97 trường hợp có liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại giả danh các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố.

Tin bài liên quan