Căng thẳng đã tấn công các cổ phiếu Nga an toàn nhất

Căng thẳng đã tấn công các cổ phiếu Nga an toàn nhất

(ĐTCK) Các công ty mạng đã dẫn đầu cuộc lao dốc của các cổ phiếu Nga trên TTCK Mỹ, sau khi Mail.ru Group Ltd., công ty vận hành mạng xã hội lớn nhất Nga, cắt giảm dự báo doanh số trong bối bảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và căng thẳng ở Ukraine. Các cổ phiếu mạng vốn được coi là một chốn an toàn để chống lại nền kinh tế Nga đang chậm lại.

Cổ phiếu của Yandex NV, công ty Internet lớn nhất Nga, đã giảm giá ngày thứ ba liên tiếp và CTC Media Ltd., doanh nghiệp sở hữu kênh truyền hình lớn thứ 6 của Nga, đã lao dốc hầu như 2 tuần tính đến 22/8. Cổ phiếu Mail.ru cũng mất giá 12% trên TTCK London.

Chỉ số Russia-US Equity của Bloomberg gồm các cổ phiếu Nga được giao dịch nhiều nhất trên TTCK Mỹ đã giảm 0,8% sau khi TTCK Nga có chấm dứt 10 ngày tăng giá, chuỗi ngày tăng dài nhất trong gần 9 năm qua.

Mail.ru cho biết, lợi nhuận 2 quý đầu năm của công ty đã tụt lùi so với ước tính. Công ty cũng giảm dự đoán tăng trưởng doanh thu cả năm, với lý do là doanh thu quảng cáo giảm do kinh tế “nhiều thách thức hơn” và môi trường chính trị căng thẳng.

Chỉ số Micex, chỉ số chính của TTCK Nga đã quay đầu giảm và đồng ruble mất giá khi hàng trăm xe tải Nga vượt qua biên giới với Ukraine hôm 22/8, làm tăng lo ngại nền kinh tế quy mô 2.000 tỷ USD của nước này, vốn đã tăng trưởng chậm nhất trong 5 quý qua, càng thêm khó khăn giữa lúc phải chịu các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu.

“Quan niệm coi các cổ phiếu mạng của Nga như một chốn an toàn để chống lại một nền kinh tế đang chậm lại đã không còn khi Mail.ru sụt giảm lợi nhuận”, Sergey Vasin, một nhà phân tích ở OAO Gazprombank, nói qua điện thoại với Bloomberg từ Moscow hôm 22/8. “Mọi người đang cắt giảm chi tiêu và một số loại quảng cáo khi nền kinh tế tiếp tục xấu đi”.

Các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số RTS Stock Index bằng đồng USD đáo hạn trong tháng tới đã giảm 0,4% xuống còn 125.230 trong những giờ giao dịch Mỹ cuối tuần trước. Chỉ số RTS Volatility Index, một đơn vị đo lường dự báo biến động giá cổ phiếu, đã tăng 3,4% lên mức 32,24. Chứng chỉ quỹ Market Vectors Russia ETF đã giảm 2,1% xuống còn 24,91 USD/CCQ.

Tin bài liên quan