Căng thẳng 4 dự án truyền tải điện phía Nam

Hiện chỉ có duy nhất Trạm biến áp 500 kV Mỹ Tho là đã giải phóng xong mặt bằng và kiểm soát được tiến độ.

Việc giải phóng mặt bằng chậm trễ khiến tại nhiều dự án, đơn vị thì công cũng chưa có mặt bằng để triển khai

Việc giải phóng mặt bằng chậm trễ khiến tại nhiều dự án, đơn vị thì công cũng chưa có mặt bằng để triển khai

Ba dự án còn lại đều gặp phải khó khăn muôn thuở là giải phóng mặt bằng.

Dự án Đường dây 500 kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải – Mỹ Tho, quy mô 4.359 tỷ đồng, gồm 2 mạch có chiều dài 113 km, đã được khởi công vào 30/6/2014 và có mục tiêu hoàn thành trong quý I/2016 nhưng hiện có 3 vị trí móng vẫn đang bế tắc, chưa có phương án để triển khai thi công.

Đó là vị trí 128 tại huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) tuy đã đúc bê tông lót từ năm 2014, nhưng gần 1 năm qua chủ đất ngăn cản không cho thi công bởi không đồng ý giá đền bù được đưa ra.

Tại vị trí 187 là cột néo hãm vượt sông cũng đang phải dừng thi công dù đã đóng được 3/4 số lượng cọc. Trong số 20 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thi công đã có 17 hộ nhận tiền đền bù thiệt hại. Do 3 hộ không chấp nhận tiền bồi thường nên việc thi công không thể thực hiện tiếp.

Tại vị trí 196, các hộ dân vẫn chưa nhận tiền bồi thường nên đơn vị thì công cũng chưa có mặt bằng để triển khai. Đây cũng là địa bàn đi qua các vườn sầu riêng cao sản nên việc giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho thi công rất khó khăn. Tuy nhiên với sự đồng thuận của chính quyền địa phương hiện đã giải phóng được 17/18 vị trí móng. Chỉ còn lại vị trí 196 là không chịu nhận tiền bồi thường và đang đòi 12 triệu đồng đền bù cho 1 cây sầu riêng, gấp 6 lần so với quy định đền bù hiện hành. 

Mục tiêu được EVN NPT đặt ra là trong tháng 10/2014 phải giải phóng xong mặt bằng để phục vụ thi công tại các vị trí này và sau đó là dựng cột, rải dây.

Ngay cả một số vị trí đã đúc xong phần móng nhưng việc thi công kéo dây cũng không dễ dàng. Tại vị trí 10 thuộc Thị xã Duyên Hải (Trà Vinh), chủ hộ không cho tiến hành dựng cột để kéo dây và đang đòi tiền bồi thường thi công lên tới 180 triệu đồng cho ao tôm. Tại vị trí 138,  sau khi  đúc móng xong, người dân không cho dựng cột thi công bởi đơn vị thi công chưa được giao đất để làm mương mới, đền bù lại.

Ông Đoàn Tuấn Phong, Trưởng ban Ban quản lý dự án Các công trình điện miền Nam của EVN NPT cho biết, thời gian thi công móng cọc cần tối thiểu 75 ngày, nên việc hoàn thành công tác kéo dây khoảng vượt sông của các vị trí cột 194 đến 197 sẽ khó hoàn thành trong tháng 12/2015 mà phải chuyển sang quý I/2016.

Dự án Đường dây 220 kV Cầu Bông – Hóc Môn rẽ Bình Tân được khởi công tháng 2/2014 với tiến độ hoàn thành giai đoạn I vào tháng 12/2015. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chưa xác định được cách tính giá đất nông nghiệp tại TP. HCM, vì vậy việc thi công móng đã được 45/59 vị trí và dựng cột đã xong ở 38/59 vị trí, nhưng do vướng đền bù hành lang nên nhiều đoạn không thể kéo dây.

Đơn cử như vị trí cột 43 tại Hóc Môn, chủ đất đã phong toả khu đất, không cho đơn vị thi công tiếp cận và đang đòi số tiền 2 tỷ đồng, dự tính cao hơn 4 - 5 lần giá đền bù ở khu vực này.

Tại khu vực này các hộ dân cũng không đồng ý cho thi công kéo dây, dù cột đã dựng xong, bởi chưa rõ phương án đền bù. “Với mật độ dân cư đông đúc ở đoạn Bình Tân tới Hóc Môn, dù đơn vị thi công đã cố gắng vận dụng nhiều giải pháp, số tiền chi ra đã là 200 tỷ đồng nhưng dường như chả thấm vào đâu so với tình hình thực tế của khoảng 1.400 hộ dân bị ảnh hưởng”, đại diện đơn vị thi công của Công ty Xây lắp Điện 1 và VNECO cho hay.

Đường dây 220 kV Cầu Bông – Đức Hoà cũng mới lắp dựng xong 41/43 vị trí cột và cũng chưa thi công, kéo dây được cũng bởi chưa có giá đất. 

Đáng nói là, Thủ tướng Chính phủ đã có 2 công điện số 919/CĐ-TTg (tháng 6/2015) và 1430/CĐ-TTg (tháng 8/2015) chỉ đạo TP.HCM đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng trước 31/8/2015 để các đường dây này có thể đóng điện vào tháng 9/2015.

Thừa nhận khó khăn trong thi công do một số hộ dân chưa chấp hành nghiêm các quy định hiện hành của Nhà nước và cơ chế chính sách của Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương, nhưng ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV của EVN NPT cũng yêu cầu các đơn vị thi công phải khẩn trương thi công hoàn thành trong năm 2015 với 3 dự án gồm Trạm biến áp 500 KV Mỹ Tho và đấu nối, Đường dây 220 kV Cầu Bông – Hóc Môn rẽ Bình Tân và Đường dây 220 kV Cầu Bông - Đức Hoà. Riêng Đường dây 500 kV Trung tâm điện lực Duyên Hải – Mỹ Tho phải xong trong quý I/2016 để giải toả công suất của tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 sẽ phát điện trong đầu quý II/2016.

Tin bài liên quan