Canada dự kiến kết thúc chính sách thắt chặt tiền tệ vào năm 2025

Canada dự kiến kết thúc chính sách thắt chặt tiền tệ vào năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cho biết, việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể sẽ kết thúc vào cuối năm 2024 hoặc nửa đầu năm 2025, lúc đó ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu các chương trình mua lại tài sản.

Trong một bài phát biểu tại Hội nghị Dịch vụ Tài chính Ngân hàng Quốc gia ở Montreal, Phó Thống đốc của ngân hàng này Toni Gravelle cho biết, chương trình nới lỏng tiền tệ dự kiến ​​sẽ được thực hiện sau khi quyết toán số dư đạt khoảng từ 20 tỷ đô la Canada (14,7 tỷ USD) đến 60 tỷ đô la Canada, từ mức hiện tại mức khoảng 200 tỷ đô la Canada. Động thái này dự kiến sẽ đưa quy mô của tài sản của BoC bằng khoảng 1% hoặc 2% tổng sản phẩm quốc nội của Canada.

“Điều quan trọng cần nhớ là chúng tôi vẫn đang nỗ lực để cân bằng lại tổng cung và tổng cầu, và công cụ chính của BoC là điều chỉnh lãi suất”, ông Gravelle nói.

Đây là lần đầu tiên BoC ấn định ngày kết thúc chương trình thắt chặt chính sách tiền tệ bắt đầu từ tháng 4/2022, khoảng một tháng sau khi giới chức Mỹ và châu Âu bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất nhanh chóng. Tuy nhiên ông Gravelle nói thêm rằng, “còn quá sớm” để nói về việc bình thường hóa lãi suất.

Ông Gravelle cũng đề cập đến những căng thẳng gần đây trong hệ thống ngân hàng toàn cầu và nói rằng, mặc dù hệ thống tài chính của Canada vẫn ổn định nhưng vẫn sẽ không tránh khỏi các tác động lan tỏa. Ông Gravelle gọi việc ngân hàng UBS mua lại Credit Suisse do chính phủ làm trung gian là một “lời cảnh tỉnh” cho các nhà hoạch định chính sách của các nước.

Nhưng ông cũng trấn an người dân rằng: “Chúng tôi sẵn sàng hành động trong trường hợp những căng thẳng nghiêm trọng như vậy diễn ra trong thị trường ngân hàng Canada và sẽ cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính".

Ông Gravelle cho biết, các nhà hoạch định chính sách nước này vẫn đang theo dõi chặt chẽ những căng thẳng trong hệ thống ngân hàng toàn cầu và sẽ xem xét tác động của những bất ổn này đến nền kinh tế Canada để chuẩn bị một loạt dự báo mới, cùng với đó là những bước đi tiếp theo của BoC sẽ được đưa ra trong cuộc họp chính sách vào ngày 12/4 tới.

Bài phát biểu của Phó thống đốc cũng nhìn lại những bài học rút ra từ việc triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, đặc biệt trong đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc mua trái phiếu chính phủ Canada với số lượng lớn.

Trước đó ngày 8/3, Ngân hàng Trung ương Canada đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,5%, ghi nhận lần đầu tiên sau hơn một năm BoC không tăng lãi suất. Quyết định giữ nguyên mức lãi suất lần này diễn ra sau 8 lần tăng lãi suất liên tiếp, bắt đầu từ ngày 2/3/2022.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada đã giảm từ mức cao 8,1% hồi giữa năm 2022 xuống còn 5,9% vào tháng 1/2023. Tỷ lệ lạm phát hiện tại cho thấy xu hướng giảm giá của năng lượng, hàng hóa sử dụng lâu dài và một số dịch vụ. Tuy nhiên, chi phí cho thực phẩm và chỗ ở vẫn tăng cao, với tỷ lệ lạm phát thực phẩm ở mức 10,4%.

BoC phát đi tín hiệu sau khi lãi suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 1/2023 rằng, nền kinh tế Canada đã đủ khả năng kiềm chế lạm phát để có thể sẵn sàng cho biện pháp “tạm dừng tăng lãi suất có điều kiện” khi các đợt tăng lãi suất cho đến nay đã phát huy tác dụng. BoC dự báo, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở quốc gia Bắc Mỹ sẽ giảm xuống 3% vào giữa năm 2023.

Tin bài liên quan