Các hành khách từ Singapore về đến sân bay Cần Thơ chiều 24/4.

Các hành khách từ Singapore về đến sân bay Cần Thơ chiều 24/4.

Cần Thơ cách ly 215 người về từ Singapore

215 người Việt đi chữa bệnh, du học sinh, lao động hết hạn, bị kẹt ở Singapore do Covid-19, được đưa về nước tránh dịch, cách ly tại Cần Thơ.

Tất cả hành khách đi trên chuyến bay VJ812 đáp xuống sân bay quốc tế Cần Thơ chiều 24/4. Đây là đợt tiếp nhận đầu tiên của sân bay này sau khi nới lỏng cách ly xã hội.

Sau khi kiểm tra y tế, ba trường hợp là người già có bệnh lý tim mạch được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị. Đồng thời, ba người thân theo nuôi họ từ Singapore về cũng được đưa đến viện để chăm sóc.

209 người còn lại được Quân khu 9 bố trí 22 ôtô đưa về khu vực cách ly tập trung tại Trung đoàn 932 (Trường quân sự TP Cần Thơ cũ).

Tại điểm cách ly, mỗi phòng tám giường được bố trí giãn cách từ 2 đến 6 người. Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Cần Thơ đang lấy mẫu những người này xét nghiệm nCoV.

Hiện TP Cần Thơ cách ly tập trung 221 người; 367 trường hợp cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Từ cuối tháng 2 đến nay, sân bay Cần Thơ đón khoảng 2.000 người từ nước ngoài (đa số là công dân Việt Nam) về tránh Covid-19, được đưa đi cách ly tập trung tại các trường quân sự ở miền Tây.

Đến nay, đa số hết hạn cách ly, khỏe mạnh về nhà. 9 trường hợp phát hiện nhiễm nCoV đã được điều trị khỏi.

Singapore tính đến 24/4 ghi nhận 12.075 ca mắc Covid-19, cao nhất Đông Nam Á, trong đó 12 trường hợp tử vong.

Tin bài liên quan