Cam kết nắm giữ 10 năm, nhưng Bitexco đã đăng ký thoái toàn bộ vốn IDC chỉ sau 3 năm

Cam kết nắm giữ 10 năm, nhưng Bitexco đã đăng ký thoái toàn bộ vốn IDC chỉ sau 3 năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn Bitexco và CTCP Tập đoàn S.S.G là 2 cổ đông chiến lược của Tổng công ty IDICO (IDC) bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu IDC 10 năm kể từ khi thành lập công ty cổ phần (1/3/2018).

Nội dung này được ghi rõ trong báo cáo thường niên 2020 của IDC. Theo báo cáo, 2 cổ đông lớn chiến lược này đang sở hữu tổng cộng 135 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 45% vốn IDC, trong đó mỗi bên sở hữu 67,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 22,5% vốn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của IDICO diễn ra vào ngày 28/4 vừa qua, cổ đông công ty đã đề nghị hủy bỏ quy định thời hạn hạn chế chuyển nhượng tối tiểu 10 năm đối với cổ phần của cổ đông chiến lược, được quy định tại Khoản 4, Điều 12 Điều lệ IDICO (tính đến thời điểm diễn ra đại hội). Nội dung này sau đó đã được các cổ đông thống nhất thông qua.

Sau khi nội dung này được thông qua, mới đây, Bitexco đã có thông báo đăng ký bán toàn bộ 67,5 triệu cổ phiếu IDC từ ngày 28/5 - 25/6/2021. Như vậy, chỉ hơn 3 năm gắn bó, Bitexco đang có động thái muốn thoái vốn tại IDC - chưa đủ thời gian cam kết năm giữ 10 năm như ban đầu, khi trở thành cổ đông chiến lược tại IDC.

Ông Vũ Quang Bảo, Ủy viên HĐQT IDC đang là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tập doàn Bitexco.

Hiện thị giá IDC đứng ở mức 36.200 đồng/CP. Nếu tính theo giá này, Tập đoàn Bitexco dự kiến sẽ thu về gần 2.444 tỷ đồng sau khi hoàn tất giao dịch và không còn là cổ đông tại IDC.

Trước đó, ngày 14/5, ông Đặng Việt Dũng, con trai Tổng giám đốc IDC đã bán ra 940.000 cổ phiếu IDC, trong khi Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt mua vào lượng cổ phiếu đúng bằng ông Dũng bán ra.

Vào cuối năm 2020, Bộ Xây dựng thu về 2.909 tỷ đồng từ phiên đấu giá thoái 36% vốn Idico. Đối tượng mua vào toàn bộ 108 triệu cổ phiếu IDC từ đợt thoái vốn gồm 1 tổ chức và 8 cá nhân. Tại thời điểm IPO, nhiều đồn đoán 1 trong 2 cổ đông lớn kể trên sẽ tham gia “tranh mua” để nâng sở hữu, qua đó nâng quyền chi phối hơn tại IDC.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin chia sẻ, các nhà đầu tư gom mua kể trên, khả năng cao là “đứng chân” để mua hộ cho 2 nhà đầu tư lớn, bởi lẽ chỉ tính riêng về giá trị thoái vốn thì hiếm có các cá nhân nào lại đồng lòng mua hết 108 triệu cổ phiếu IPO. Cộng thêm với thông tin thoái vốn hiện nay của Bitexco, kịch bản dự đoán nghiêng hẳn về phía Tập đoàn S.S.G với dự báo đã nắm quyền biểu quyết lớn hơn hẳn so với tỷ lệ sở hữu 22,5% như hiện nay.

Tin bài liên quan