
Dữ liệu lạm phát của Mỹ
Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản – thước đo lạm phát cơ bản được Fed ưa chuộng – công bố hôm thứ Sáu (28/3) được dự báo sẽ tăng 0,35% trong tháng 2 so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.
“Lạm phát PCE cơ bản có khả năng tăng lên 0,35% vào tháng 2 (so với 0,28% trước đó). Giá cả tăng trên toàn bộ hàng hóa, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính bù đắp hơn cho sự sụt giảm trong các lĩnh vực khác. Với lạm phát vững chắc và chi tiêu vững chắc, quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp FOMC vào tháng 3 và điều chỉnh tăng dự báo lạm phát của Fed có thể sẽ được xem là hợp lý”, các nhà kinh tế Bloomberg Economics cho biết.
Các số liệu lạm phát và chi tiêu mới nhất cung cấp một bức tranh tổng quan về áp lực giá cả và hoạt động kinh tế dẫn đến thông báo về thuế quan đối ứng theo kế hoạch của Tổng thống Donald Trump vào ngày 2/4. Sự không chắc chắn chung về tác động của các loại thuế quan giúp giải thích lý do tại sao các quan chức Fed giữ nguyên lãi suất vào tuần trước.
Sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách có phạm vi để duy trì lãi suất để nắm bắt tốt hơn về cách các chính sách của Nhà Trắng sẽ tác động đến nền kinh tế và lạm phát.
Thuế quan đối ứng của Mỹ
Các nhà đầu tư ngày càng chú ý đến thời hạn áp dụng thuế quan mới toàn diện của chính quyền Tổng thống Trump là ngày 2/4.
Thuế quan đối ứng có thể áp dụng cho mọi quốc gia trên thế giới vào ngày hôm đó, trong khi một biện pháp riêng có thể nhắm vào các ngành công nghiệp bao gồm chất bán dẫn, ô tô và dược phẩm.
Đầu tháng này, Nhà Trắng đã có động thái củng cố kỳ vọng rằng họ sẽ ban hành thuế quan vào ngày 2/4, mặc dù Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dường như đã gợi ý rằng các quốc gia vẫn có thể đàm phán một thỏa thuận để tránh thuế thương mại.
"Chúng tôi đã liên tục nhấn mạnh những thách thức về mặt pháp lý/hậu cần liên quan đến việc áp dụng tất cả các mức thuế quan vào ngày 2/4 và các cuộc trò chuyện gần đây của chúng tôi với các chuyên gia càng củng cố thêm triển vọng này", các nhà phân tích tại Raymond James cho biết.
Các nhà phân tích kỳ vọng rằng các mức thuế quan đối ứng có thể sẽ chỉ giới hạn ở một nhóm quốc gia hạn chế, "có thể là Trung Quốc, EU, Mexico, Ireland, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Ấn Độ, Thái Lan, Ý, Thụy Sĩ và Malaysia".
"Động lực của sự không chắc chắn xung quanh thông báo ngày 2/4 là các cuộc tranh luận nội bộ trong chính quyền Trump và thực tế là quyết định cuối cùng nằm trong tay Tổng thống Trump. Tính hợp pháp của các cách tiếp cận khác nhau, sẽ tác động đến thời điểm và phạm vi áp dụng thuế quan, cũng là một phần của cuộc tranh luận nội bộ", các nhà phân tích lưu ý.
Trong khi đó, các khoản thuế quan đi kèm với các mối đe dọa leo thang hoặc trì hoãn vào phút chót đã làm gia tăng sự u ám trong triển vọng kinh tế nói chung, với các nhà kinh tế cảnh báo khả năng tiếp thêm nhiên liệu cho áp lực lạm phát có thể gây ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Những lo ngại này đã góp phần vào sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, khiến chỉ số S&P 500 tạm thời rơi vào vùng điều chỉnh khi đã giảm hơn 10% so với mức đỉnh gần đây.
Tuy nhiên, cổ phiếu đã cho thấy dấu hiệu ổn định trong những ngày gần đây nhờ các nhà đầu tư bắt đầu mua vào khi giá đã giảm mạnh, mặc dù lo ngại về tác động của các kế hoạch áp thuế quan của Tổng thống Trump có thể sẽ hạn chế bất kỳ sự phục hồi nào.
Hôm thứ Sáu (21/3), Tổng thống Trump cho biết ông sẽ cởi mở với sự linh hoạt về thuế quan, nhưng có vẻ không quá mặn mà với việc cấp thêm ngoại lệ cho các ngành cụ thể.
"Mọi người đang đến gặp tôi và nói về thuế quan, và rất nhiều người hỏi tôi liệu họ có thể có ngoại lệ không…Và một khi tôi làm điều đó cho một người, tôi phải làm điều đó cho tất cả mọi người", ông cho biết.
Hạn chót giao dịch ngày 2/4 hiện đang được chú ý "đã trở thành một ngày chung cho việc tăng thuế suất từ Nhà Trắng", Henrietta Treyz, nhà phân tích của Veda Partners cho biết.
Nhiều ngành công nghiệp từ ô tô đến đóng tàu, dược phẩm, chất bán dẫn, đồng, uranium, gỗ xẻ, sữa cũng có thể phải chịu các nghĩa vụ mới theo từng lĩnh vực sau một loạt các mối đe dọa từ Nhà Trắng.
Câu hỏi chính đối với các nghĩa vụ theo từng lĩnh vực đó là liệu Tổng thống Trump có thực sự áp dụng thuế quan mới đối với các lĩnh vực này vào ngày hôm đó hay không hoặc liệu ông có tiến hành các cuộc điều tra mới để lùi thời hạn thêm 30 ngày hoặc lâu hơn khi các cuộc điều tra mới và giai đoạn bình luận của thị trường bắt đầu.