Các nhà sản xuất vắc xin đang nhanh chóng tìm cách chống lại biến thể Covid-19 mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (26/11), các nhà sản xuất vắc xin Covid-19 lớn trên thế giới cho biết, đang làm việc để nhanh chóng điều tra và điều chỉnh các vắc xin cho phù hợp với một dòng virus mới và có tính đột biến cao.
Các nhà sản xuất vắc xin đang nhanh chóng tìm cách chống lại biến thể Covid-19 mới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, chủng virus mới Omicron là một “biến thể đáng lo ngại” và có thể gây ra nguy cơ tái nhiễm cao hơn so với các đột biến trước đây.

Pfizer và BioNTech cho biết, họ đang điều tra biến thể Omicron với tên gọi B.1.1.529 và có thể điều chỉnh vắc xin của họ một cách nhanh chóng nếu cần thiết.

“Chúng tôi hiểu mối quan tâm của các chuyên gia và đã ngay lập tức bắt đầu điều tra về biến thể B.1.1.529”, Pfizer và BioNTech cho biết.

Pfizer và BioNTech cho biết họ mong đợi nhiều dữ liệu hơn từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm chậm nhất là hai tuần.

“Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm thông tin về việc liệu B.1.1.529 có phải là một biến thể có thể tránh được hệ thống miễn dịch và có thể yêu cầu điều chỉnh vắc xin của chúng tôi nếu biến thể này lan rộng ra toàn cầu hay không”, Pfizer và BioNTech cho biết.

Pfizer và BioNTech cho biết, có thể điều chỉnh vắc-xin mRNA của mình trong vòng 6 tuần và bắt đầu vận chuyển các lô trong vòng 100 ngày nếu xác định được biến thể có khả năng tránh được hệ thống miễn dịch.

Johnson & Johnson hôm 26/11 cho biết, họ đã thử nghiệm vắc xin chống lại biến thể Omicron.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các chủng virus Covid-19 mới xuất hiện và đang kiểm tra tính hiệu quả của vắc xin chống lại biến thể mới và lây lan nhanh chóng được phát hiện lần đầu tiên ở miền nam châu Phi”, Johnson & Johnson cho biết.

AstraZeneca cho biết họ cũng đang nghiên cứu biến thể này. Công ty cho biết nền tảng vắc xin của họ được phát triển với Đại học Oxford cho phép phản ứng nhanh chóng với các đột biến mới khi chúng xuất hiện.

“AstraZeneca cũng đang tiến hành nghiên cứu ở các địa điểm mà biến thể đã được xác định, cụ thể là ở Botswana và Eswatini”, AstraZeneca cho biết.

Moderna cũng cho biết, sự kết hợp của các đột biến trong biến thể “thể hiện một nguy cơ tiềm ẩn đáng kể để đẩy nhanh sự suy giảm khả năng miễn dịch tự nhiên và do vắc xin tạo ra”.

“Một liều tăng cường của một loại vắc xin được cấp phép đại diện cho chiến lược duy nhất hiện có để tăng cường khả năng miễn dịch đang suy yếu”, Moderna cho biết.

Moderna cho biết họ sẽ kiểm tra ba ứng cử viên vắc xin tăng cường chống lại biến thể Omicron. Công ty cũng sẽ phát triển một liều tăng cường dành riêng cho biến thể.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng khi chúng tôi tìm cách đánh bại đại dịch, điều bắt buộc là chúng tôi phải chủ động khi virus phát triển. Các đột biến trong biến thể Omicron đang được quan tâm và trong vài ngày, chúng tôi đã thực hiện nhanh nhất có thể để thực hiện chiến lược của mình nhằm giải quyết biến thể này”, Giám đốc điều hành Moderna Stephane Bancel cho biết trong một tuyên bố.

Biến thể Omicron xuất hiện ở Nam Phi với khoảng 50 đột biến, hơn 30 trong số đó nằm trên protein đột biến cho phép virus liên kết với tế bào người. Sự lây lan của biến thể mới vẫn đang ở giai đoạn đầu và vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của việc lây nhiễm đối với một người đã được tiêm chủng.

Một số quốc gia châu Âu và châu Á đã đình chỉ các chuyến bay từ miền Nam châu Phi để phản ứng với biến thể này. Anh đã đình chỉ các chuyến bay vào thứ Năm (25/11) từ sáu quốc gia trong khu vực và Ủy ban châu Âu đã yêu cầu tất cả 27 quốc gia thành viên ngừng du lịch tới miền Nam châu Phi.

Cố vấn y tế chính của Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci hôm thứ Sáu cho biết, Mỹ đang làm việc với các nhà khoa học Nam Phi để thu được cấu trúc phân tử của biến thể để có thể tiến hành các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Những xét nghiệm đó sẽ giúp xác định xem liệu biến thể có thể tránh được sự bảo vệ kháng thể mà vắc xin cung cấp hay không.

Tin bài liên quan