John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc ở Hạ viện và Rick Scott, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ đã viết thư cho Chủ tịch SEC Paul Atkins để yêu cầu cơ quan này có hành động chống lại 25 tập đoàn Trung Quốc đang được niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ.
Các mục tiêu cũng bao gồm Alibaba, công cụ tìm kiếm Baidu, nền tảng bán lẻ trực tuyến JD.com, Tencent Music và nền tảng truyền thông xã hội phổ biến Weibo.
Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm chống lại Trung Quốc và làm giảm khả năng sử dụng vốn, công nghệ và chuyên môn của Mỹ để hiện đại hóa quân đội. Cả hai quốc gia cũng đang vướng vào một cuộc chiến thương mại căng thẳng.
Các nhà lập pháp cho biết, SEC có các công cụ và thẩm quyền theo Đạo luật về Trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài để "tạm dừng giao dịch và buộc hủy niêm yết bằng cách tạm dừng hoặc thu hồi việc đăng ký chứng khoán của các công ty Trung Quốc không bảo vệ đầy đủ cho các nhà đầu tư Mỹ".
Theo Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung Quốc (USCC) - được Quốc hội thành lập để điều tra những tác động về an ninh của quan hệ thương mại và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc - tính đến tháng 3, có 286 công ty Trung Quốc đang niêm yết trên các sàn chứng khoán của Mỹ.
Động thái này diễn ra khi một số nhà đầu tư tại Mỹ lo ngại rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh về vốn.
Roger Robinson, cựu Chủ tịch USCC cho biết: "Việc thị trường chứng khoán trị giá hàng nghìn tỷ đô la của Mỹ bảo lãnh cho đối thủ chính của chúng ta trong nhiều năm qua giờ đây sẽ dần kết thúc, giống như chúng ta sẵn sàng tiếp tục chịu đựng các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc".
Chủ tịch SEC Paul Atkins đã tuyên thệ nhậm chức vào tháng trước và vẫn chưa công bố các động thái chính sách tập trung vào Trung Quốc. Trước đó, cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler đã có những động thái tăng cường giám sát các chứng khoán liên quan đến Trung Quốc.
Khi được hỏi trong phiên điều trần phê chuẩn về việc đảm bảo các tập đoàn Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn của Mỹ, ông Atkins cho biết: "Kế toán và kiểm toán thực sự rất quan trọng đối với việc bảo vệ nhà đầu tư và thị trường vốn".
Mặt khác, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, Trung Quốc phản đối Mỹ "làm quá khái niệm an ninh quốc gia, sử dụng bộ máy quốc gia và quyền tài phán dài hạn để hạ bệ các công ty Trung Quốc".
"Chúng tôi phản đối việc biến các vấn đề thương mại và công nghệ thành vũ khí chính trị", Liu Pengyu, người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc cho biết.