Các bộ, ngành nóng lòng chờ TTCK khởi sắc

(ĐTCK) Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương đưa các ngân hàng đại chúng, các tập đoàn, tổng công ty sớm lên niêm yết trên TTCK.

Các bộ, ngành nóng lòng chờ TTCK khởi sắc

Điểm đáng chú ý tại hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của nhiều bộ, ngành như Tài chính, Giao thông Vận tải… là thông điệp của các lãnh đạo từ Chính phủ đến các bộ đều nhấn mạnh, năm 2014, cần tranh thủ cơ hội TTCK khởi sắc để đẩy mạnh CPH gắn với niêm yết, tái cơ cấu DNNN, thoái bớt vốn Nhà nước tại các DN niêm yết…

Ở một khía cạnh khác, lấy TTCK làm hình mẫu cho tính minh bạch, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương đưa các ngân hàng đại chúng, DNNN, nhất là các tập đoàn, tổng công ty sớm lên niêm yết trên TTCK, để tăng tính minh bạch, cải thiện chất lượng quản trị công ty, cũng như hiệu quả hoạt động.

Phát biểu trước Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải vừa diễn ra, Bộ trưởng Đinh La Thăng quả quyết, trong năm 2014, 11 DN lớn thuộc quyền quản lý của Bộ, trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam phải hoàn thành CPH và niêm yết trên TTCK, để đảm bảo mọi hoạt động của DN phải minh bạch…

Diễn biến trên cho thấy, các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty đang nóng lòng chờ sự khởi sắc trở lại của TTCK, để đẩy nhanh tiến độ CPH và niêm yết cổ phiếu, qua đó hướng tới cái đích cuối cùng là nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của DN.

Từ nhu cầu vận động khách quan của nền kinh tế thị trường, vai trò, vị thế của TTCK tuy đã được coi trọng, nhưng cần được quan tâm hơn để thúc đẩy phát triển, qua đó mới đủ sức đảm trách hiệu quả vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế và DN, đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu các khu vực DN; phân bổ nguồn lực, nhất là vốn, cho nền kinh tế sao cho hợp lý và hiệu quả hơn.

Nhìn số lượng nhu cầu “đặt hàng” TTCK trong năm 2014 rất lớn của các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, có thể thấy, việc “làm nóng” thị trường theo hướng lành mạnh không thể chậm thêm.

Tất cả đang dồn sự mong đợi vào việc Chính phủ, các bộ, ngành sớm ban hành các quyết sách như: nới “room” cho NĐT nước ngoài, triển khai quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung, cho phép DN được phát hành dưới mệnh giá…, để không chỉ tạo bước ngoặt trong tăng sức cầu cho thị trường, mà còn góp phần “làm khỏe” DN.

TTCK đang được trông đợi làm “điểm tựa” cho thúc đẩy CPH và niêm yết, tái cơ cấu DNNN, thoái bớt vốn Nhà nước tại các DN niêm yết… Nhưng để trở thành điểm tựa cho các mục tiêu lớn của nền kinh tế, bên cạnh các chính sách trên, cần có thêm chính sách mới, đặc biệt là ưu đãi thuế, để tiếp sức cho sự phục hồi của TTCK không chỉ trong năm 2014.

Tin bài liên quan