Ảnh Internet

Ảnh Internet

BSC có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

(ĐTCK) Nhân sự cấp cao tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) gần đây liên tục biến động. Sau sự ra đi của Phó tổng giám đốc Lê Quang Huy, mới đây, Hội đồng quản trị BSC đã miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Đoàn Ánh Sáng theo nguyện vọng cá nhân.

Nhân sự được bầu thay thế vị trí của ông Sáng là ông Lê Ngọc Lâm. Ông Lâm hiện là Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Bắt đầu làm việc tại BIDV vào năm 1997, tháng 3/2009, ông Lâm là Phó giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng. Đến tháng 4/2013, ông là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp của BIDV. Từ 15/1/2015, ông Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc BIDV.

Hiện Hội đồng quản trị của BSC còn 4 nhân sự, gồm: Chủ tịch Lê Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Đỗ Huy Hoài, 2 thành viên là ông Nguyễn Thiều Sơn và ông Lê Đào Nguyên (thành viên độc lập).

Ngoài ông Hoài, Ban điều hành của BSC chỉ còn một nhân sự là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM Ngô Thị Phong Lan.

Tin bài liên quan