Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào. Ảnh: Đức Trung

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào. Ảnh: Đức Trung

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào

Sáng 15/5, Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam viếng đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào.

Sau lễ viếng, thay mặt đoàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng xúc động ghi lưu bút:

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào – người con ưu tú của nhân dân các bộ tộc Lào, nhà lãnh đạo xuất sắc, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, tận tụy của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; người bạn lớn, người đồng chí thân thiết và gần gũi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Với niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta mãi nhớ về đồng chí với những cống hiến to lớn trong suốt hơn 70 năm của cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào cùng những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Nhân dân các bộ tộc Lào; Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam cùng gia đình của đồng chí Sisavath Keobounphanh.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh”.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ghi sổ tang tại Đại sứ quán Lào

Trước đó, được tin đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh từ trần, ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang dự Quốc tang đồng chí Sisavath Keobounphanh.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã đến viếng, gửi vòng hoa tưởng niệm Đại tướng Sisavath Keobounphanh tại Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào ảnh 2

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia buồn với cán bộ Đại sứ quán Lào

Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào các khóa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; nguyên Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào các khóa 3 và 4; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 4, 6, 7 và 8, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông lâm...

Đại tướng Sisavath Keobounphanh là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng Quân đội nhân dân Lào.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng, hết sức, tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, Đại tướng Sisavath Keobounphanh đã qua đời lúc 7 giờ 9 phút ngày 12/5/2020, thọ 92 tuổi.

Tin bài liên quan