Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu Xuân Bính Thân

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu Xuân Bính Thân

(ĐTCK) Sáng nay (15/2), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu Xuân Bính Thân tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), với sự tham gia của các cơ quan quản lý, các thành viên thị trường...

Theo Bộ trưởng, năm 2016 là năm bản lề trong triển khai Chiến lược phát triển TTCK 2011-2020. Nền kinh tế cũng như TTCK đang đứng trước những thách thức, cũng như vận hội phát triển mới.

“Do vậy, nhiệm vụ của chúng ta hết sức nặng nề. Tôi đề nghị cơ quan quản lý các cấp, các đơn vị liên quan và các thành viên thị trường cùng chung sức, chung lòng xây dựng TTCK Việt Nam ngày một phát triển...”, Bộ trưởng nói và yêu cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch trái phiếu Chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời, hiệu quả cho ngân sách và cho đầu tư phát triển...

Tiếp tục triển khai công tác đấu giá cổ phần hóa hiệu quả nhằm góp phần hỗ trợ và thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn, bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước; triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động đấu giá cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK...

Triển khai đồng bộ và toàn diện các giải pháp nhằm phát triển TTCK ổn định, lành mạnh: xây dựng, vận hành và phát triển TTCK phái sinh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; tăng cường chất lượng hàng hóa và minh bạch thông tin trên thị trường...

Cũng tại buổi giao dịch đầu xuân Bính Thân, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết: “Tuy TTCK đầu năm 2016 có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều nhà đầu tư vẫn đánh giá cao mức tăng trưởng của thị trường Việt Nam...”, ông Bằng nói và cho biết thêm UBCK sẽ không ngừng đổi mới, cải cách để đưa TTCK phát triển lên tầm cao mới, tiếp tục trở thành kênh dẫn vốn dài hạn cho nền kinh tế, quan tâm và hỗ trợ khối doanh nghiệp tư nhân trở thành khối phát triển của nền kinh tế.

Tin bài liên quan