Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại diễn đàn - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại diễn đàn - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Việt Nam sẽ nỗ lực để thu hút các nhà đầu tư Singapore

(ĐTCK) Việt Nam quyết tâm mở cửa thị trường, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Singapore.

Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh gửi tới cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan quản lý doanh nghiệp nước ngoài của Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore tổ chức ngày 28/4 tại Singpore.

Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 120 doanh nghiệp của Singpaore trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, bất động sản, công nghiệp chế biến, tài chính, dịch vụ…   

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục tích cực và sẽ phát triển ổn định trong những năm tới.

Dự trữ ngoại hối tăng nhanh ở mức khá cao, tính thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện rõ nét, lãi suất cho vay đã giảm trở lại mức như cách đây 10 năm.

Bộ trưởng cũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng chuyển từ tăng trưởng phụ thuộc vào vào tài nguyên, nguồn lao động giá rẻ sang tăng trưởng nhờ tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Song song với đó sẽ tiến hành cải cách triệt để khung khổ pháp luật đầu tư và kinh doanh nhằm tạo sự bình đẳng giữa DN trong và ngoài nước, cho phép các nhà đầu tư được tự do kinh doanh các lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

Cũng tại diễn đàn, đại diện Cơ quan quản lý doanh nghiệp nước ngoài của Singapore cho biết, các doanh nghiệp Singpore hiện rất quan tâm đến cơ hội hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trên những lĩnh vực là thế mạnh của Singapore như phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính, sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 30 tỷ USD. Qua diễn đàn này, Bộ trưởng bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Singapore sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam để vươn lên vị trí dẫn đầu trong thời gian tới.

Tin bài liên quan