Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: "Sự đan xen giữa các tội phạm, núp bóng doanh nghiệp vẫn xảy ra"

(ĐTCK) Sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017  tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, về tình hình kết quả đấu tranh tội phạm năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự nỗ lực cao của các bộ, ngành, địa phương nhất là sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, với nòng cốt là lực lượng công an, biên phòng, các loại tội phạm đã được kìm chế, kéo giảm đáng kể.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: "Sự đan xen giữa các tội phạm, núp bóng doanh nghiệp vẫn xảy ra" ảnh 1

 Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh : Soha.

Đối với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, qua điều tra cho thấy, các đối tượng phạm tội triệt để lợi dụng công nghệ cao, đẩy mạnh các hoạt động phá hoại tư tưởng, tuyên truyền xuyên tạc móc nối, chống Đảng, Nhà nước, kích động, gây rối, âm mưu thực hiện các hành động phá hoại. 

Hoạt động tấn công mạnh diễn ra nghiêm trọng, tình trạng hội họp bí mật gia tăng số vụ, tính chất.

Báo cáo cho thấy, cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra hơn 40.427 vụ, 58.983 bị can về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, giảm 5,48% các số vụ và giảm 8,08% số bị can. Tuy nhiên, hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, lưu mạnh, côn đồ, sử dụng vũ khí vẫn diễn ra ở một số nơi.

“Đáng chú ý sự gắn kết, đan xen giữa tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, kinh tế, tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp, tội phạm chống người thi hành công vụ với tính chất manh động xảy ra ở một số địa phương”, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Đối với tội phạm xâm phạm quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng đã phát hiện khởi tố điều tra 854 vụ, hơn 1.100 bị can về tội xâm phạm quản lý trật tự kinh tế; 220 vụ, 447 bị can tội tham nhũng chiếm, 20,28% số vụ, và 28,07% số bị can; 22 vụ, 103 bị can phạm tội chức vụ, ít hơn 8,83% số vụ nhưng  nhiều hơn 66,13% bị can.

Sự gắn kết, đan xen giữa tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, kinh tế, tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp, tội phạm chống người thi hành công vụ với tính chất manh động xảy ra ở một số địa phương. 

Hành vi phạm tội ngày càng tinh vi diễn ra trong tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, đấu thầu, tài nguyên khoáng sản…

Tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm hàng giả, buôn bán trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới diễn biến phức tạp. Tội phạm môi trường, đã khởi tố điều tra hơn 300 vụ, 409 bị can.

Nổi lên là các vi phạm trong quản lý chất thải, nước thoải, ô nhiễm; vi phạm pháp luật về mua bán tài nguyên, khoáng sản trái phép, vi phạm vệ sinh an toàn thực phạm.

Về tội phạm công nghệ cao đã khởi tố điều tra 197 vụ, 359 bị can. Thủ đoạn chủ yếu là trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, sử dụng thẻ giả chiếm đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua huy động vốn trái phép, đa cấp...

Tội phạm sử dụng vũ khí vẫn xảy ra.

Về tội phạm ma túy đã khởi tố điều tra hơn 16.000 vụ việc, 20.971 bị can, đặc biệt phát hiện một số cơ sở sản xuất ma túy ngay trong nước

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết các lực lượng chức năng đã giải quyết 100.986/113.515 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đạt 88,96%.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: "Sự đan xen giữa các tội phạm, núp bóng doanh nghiệp vẫn xảy ra" ảnh 2

 Về tội phạm công nghệ cao đã khởi tố điều tra 197 vụ, 359 bị can. 

Quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố chặt chẽ hơn. Chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm nâng lên rõ rệt, đã triệt phá 3.736 băng nhóm tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội là 83%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,69%; bắt, vận động đầu thú, thanh lọc 7.916 đối tượng truy nã, hiện còn 11.719 đối tượng truy nã, giảm 3,81% so với năm 2016, đạt mục tiêu đề ra.

Cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý 91.547 vụ, 129.115 bị can, giảm 2,3% số vụ, 6,5% số bị can so với năm 2016, đã giải quyết 80,86% số vụ, 81,40% số bị can. 

Một số vi phạm pháp luật vẫn diễn ra phổ biến trên một số lĩnh vực địa bàn về vi phạm giao thông, phòng chống cháy nổ, trong lĩnh vực ngân hàng, hải quan, thuế, chứng khoán, tài nguyên môi trường, xây dựng…

Bộ trưởng chỉ ra một số nguyên nhân chính như đời sống kinh tế dân cư khó khăn, tác động tiêu cực từ mạng xã hội, hệ thống pháp luật phòng chống tội phạm còn nhiều bất cập, công tác quản lý nhà nước còn sơ hở, cấp ủy đảng chính quyền, người đứng đầu chưa trách nhiệm phát huy chỉ đọa, kiểm tra, thanh tra…

Tin bài liên quan