Bỏ thêm nửa tỷ USD vào Apple: “Không phải nghĩ”

Bỏ thêm nửa tỷ USD vào Apple: “Không phải nghĩ”

(ĐTCK) Đó là hành động và quan điểm của tỷ phú Carl Icahn về việc cổ phiếu của công ty công nghệ hàng đầu thế giới đang bị thị trường định giá quá thấp.

Nhà đầu tư tỷ phú Carl Icahn vừa xới lên sự chú ý đối với hãng công nghệ Apple (NYSE: AAPL) ngày hôm qua khi công bố đã mua thêm 500 triệu USD giá trị cổ phiếu của công ty này.

Icahn cũng thảo một bức thư chính thức nói nên lý do ông tin Apple sẽ tăng cường mua lại cổ phần của mình nếu các cổ đông tán thành vào tháng tới, tại cuộc họp thường niên của Công ty.

“Hôm nay, tôi đã mua thêm 500 triệu USD giá trị cổ phiếu AAPL để sở hữu cả thảy 3,6 tỷ USD vốn cổ phần của Apple”, Icahn nói trên trang Twitter của mình.

 Icahn thông báo trên Twitter đã mua thêm 500 triệu USD cổ phiếu AAPL

Ngoài 500 triệu USD đầu tư thêm vào cổ phiếu AAPL, Icahn cho biết, ông cũng mua thêm khoảng 500 triệu USD các cổ phiếu khác trong vòng 2 tuần qua.

Trong một lá thư gửi tới các cổ đông của Apple, Icahn giải thích về lý do cơ bản khiến ông thực hiện chiến dịch mua lại cổ phiếu AAPL.

“Trong suốt quãng đời làm một nhà đầu tư cũng như trong cương vị Chủ tịch Icahn Enterprises, các phi vụ đầu tư tốt nhất của tôi đều xuất phát từ các cơ hội mà chúng ta hay gọi là ‘không phải nghĩ’”, Icahn viết trong thư. “Chẳng hạn, gần đây chúng ta đã đầu tư theo kiểu như vậy vào Netflix, Hain Celestial, Chesapeake, Forest Labs và Herbalife, và còn nhiều cái tên khác. Theo tôi, ví dụ điển hình nhất về đối tượng đầu tư ‘không nghĩ ngợi’ ngày hôm nay là Apple”.

Icahn cho rằng, Wall Street đang có một điều đáng tiếc là định giá thấp Apple.

“Chỉ số S&P 500 đã tăng nhiều hơn mức tăng của cổ phiếu Apple tới 71%, và nếu chỉ đơn giản tính lại giá cổ phiếu Apple theo mức tăng của S&P 500 thì nó sẽ có giá 840 USD/cổ phiếu, tức cao hơn 52% so với giá hiện tại”, Icahn viết. “Đây rõ ràng là một sự đứt quãng trong định giá và dường như Công ty cũng đồng ý với chúng tôi về điểm này”.

“Tôi tin rằng, với số dư tiền mặt lớn chưa từng có trong tài khoản, mức sinh lời hàng năm lớn và khả năng vay mượn được nhiều, Công ty sẽ có dư thanh khoản để vừa đảm bảo chi trả cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, vừa có thể tăng cường mua lại cổ phiếu”, Icahn viết.

Icahn cũng nhấn mạnh sự tin tưởng của mình vào Giám đốc điều hành Tim Cook, nói rằng, vị CEO này đang làm một công việc vĩ đại, và rằng, có nhiều lĩnh vực sản phẩm mới, như đồ dùng cá nhân và truyền hình, để Công ty có thể thâm nhập và kiếm tiền nhiều hơn nữa.

“Với việc Apple đang bị định giá thấp, tôi cảm thấy thật là lãng phí thời gian nếu cứ tranh luận về việc có nên mua lại cổ phiếu hay không”, Icahn nói. “Là công ty sản xuất hàng tiêu dùng vượt trội và sáng tạo bậc nhất thế giới, với các thương hiệu, phần cứng, phần mềm và dịch vụ tuyệt hảo nhất, Apple đã có những bước tăng trưởng thần kỳ cho đến nay, và tôi không thể tìm thấy lý do để sự tăng trưởng đó không tiếp tục trong tương lai”.

Carl Icahn là tỷ phú giàu thứ 18 thế giới và thứ 15 của nước Mỹ, theo dữ liệu của Forbes tính đến tháng 9/2013 với tổng tài sản trị giá 20,3 tỷ USD. Trong năm qua, vị tỷ phú 77 tuổi này đã kiêm thêm được 5,5 tỷ USD chủ yếu qua các thương vụ đầu tư vào Netflix và nhà sản xuất vitamin Herbalife. Hồi tháng 8/2013, sau khi Icahn thông báo nắm giữ lượng lớn cổ phiếu Apple, giá cổ phiếu này đã tăng 9% một tuần sau đó.

Tin bài liên quan