Bộ Quốc phòng thần tốc lập 2 bệnh viện dã chiến ở Bắc Giang và Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc phòng đã cấp tốc thành lập 2 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tại Bắc Ninh và Bắc Giang.
Trung tướng Trần Duy Giang chủ trì cuộc họp triển khai hai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm.

Trung tướng Trần Duy Giang chủ trì cuộc họp triển khai hai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm.

Tại cuộc họp triển khai 2 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm vào ngày 19/5, ở Trường Sĩ quan Chính trị, Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng đã giao Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) chủ trì, chỉ đạo 2 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm về tổ chức và hoạt động chuyên môn, chỉ đạo lực lượng Quân y Quân khu 1 tham mưu cho Ban quân dân y 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh triển khai các tuyến, hướng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 do Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) chủ trì, với sự tham gia về lực lượng, trang thiết bị của Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105, Bệnh viện Quân y 103, Trường Sĩ quan Chính trị và sự phối thuộc của Tổ Xét nghiệm (Học viện Quân y) được triển khai tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Quốc phòng đang huy động lực lượng hỗ trợ tối đa cho 2 điểm nóng Covid-19.
Bộ Quốc phòng đang huy động lực lượng hỗ trợ tối đa cho 2 điểm nóng Covid-19.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 do Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) chủ trì, với sự tham gia về lực lượng, trang thiết bị của Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Y học Phòng không - Không quân, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Quân đoàn 2 và Tổ Xét nghiệm (Học viện Quân y) được triển khai tại Trung đoàn 831 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang).

Mỗi bệnh viện dã chiến được tổ chức thành 4 cơ quan và 10 khoa, với biên chế hơn 100 người và quy mô 300 giường bệnh (sẵn sàng nâng hệ số sử dụng lên 500 giường bệnh).

Theo Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng), 2 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm được thành lập nhằm kịp thời thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 cho 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, góp phần nhanh chóng khống chế, không để dịch lây lan rộng.

Tin bài liên quan