Bỏ qua kết quả bầu cử châu Âu, phố Wall gần như “bất động”

Bỏ qua kết quả bầu cử châu Âu, phố Wall gần như “bất động”

(ĐTCK) Bỏ qua kết quả bầu cử và sự không chắc chắn về việc giải quyết khủng hoảng nợ của châu Âu, phố Wall gần như đứng yên trong phiên đầu tuần.

 

Cổ phiếu tài chính của phố Wall bình thường rất nhạy cảm với các sự kiện có thể làm đảo lộn sự ổn định tài chính khu vực đồng euro. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử Tổng thống Pháp và bầu cử Quốc hội Hy Lạp, cổ phiếu tài chính của Mỹ lại tăng điểm.

 

Cụ thể, chỉ số S&P tài chính tăng 0,7%. Trong đó, cổ phiếu của Bank of America tăng 2,8% lên 7,96 USD, cổ phiếu của Goldman Sachs tăng 1%, lên 110,04 USD.

 

Lý lo là phát biểu của Chủ tịch ECB cho rằng, châu Âu sẽ vẫn đặt trọng tâm vào tăng trưởng. Chính phát biểu này giúp giới đầu tư hy vọng, hệ thống ngân hàng sẽ được trợ giúp và vì thế nó đã tác động tích cực đến cổ phiếu ngân hàng.

 

Tại Hy Lạp, kết quả bầu cử Quốc hội sơ bộ cho thấy, cả 2 đảng trong liên minh cầm quyền là Pasok và Tân Dân chủ đã mất đa số ghế trong Quốc hội trong cuộ bầu cử hôm Chủ Nhật. Đây là 2 đảng ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng. Kết quả này cho thấy, người dân Hy Lạp đã bất bình với Chính phủ trong việc đưa ra các biện pháp hà khắc để nhận được gói cứu trợ của EU.

 

Tại Pháp, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống cho thấy, ứng cử viên của đảng Xã hội Francois Hollande đã chiến thắng đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy và sẽ trở thành Tổng thống mới của nước Pháp.

 

Trở lại với thị trường chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (7/5), các chỉ số chứng khoán Mỹ gần như đứng yên, cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 29,74 điểm (0,23%), xuống 13.008,53 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,48 điểm (-0,04%), lên 1.369,58 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,42 điểm (-0,05%), lên 2.957,76 điểm.

 

Tại châu Âu, các thị trường chính lại có diễn biến trái chiều nhau. Trong khi thị trường chứng khoán London giảm về cuối phiên và đóng cửa trong sắc đỏ, thì thị trường chứng khoán Đức và Pháp lại phục hồi vào cuối phiên và kết thúc phiên với mức tăng khá, dù dao động dưới mức tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch.

 

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 111,49 điểm (-1,93%), xuống 5.655,06 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 8,01 điểm (+0,12%), lên 6.569,48 điểm. Chỉ số CAC 40 tăng 52,25 điểm (+1,65%), lên 3.214,22 điểm.

 

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á lại đồng loạt giảm điểm trong phiên đầu tuần. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 261,11 điểm (-2,78%), xuống 9.119,14 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 549,35 điểm (-2,6%). Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm nhẹ 0,07 điểm xuống 2.451,95 điểm.