Bổ nhiệm hai Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhiệm kỳ 2018 - 2021

Ngày 12/2/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 487/NQ-UBTVQH14 về 'Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021'.

Nghị quyết số 487/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021 ngày 12/2/2018 đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2021 tại một số quốc gia.

Cụ thể phê chuẩn đồng chí Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Timor Leste và Nhà nước Độc lập Papua New Guinea.

Đồng chí Tạ Văn Thông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại New Zealand kiêm nhiệm Cộng hòa Fiji và Nhà nước Độc lập Samoa.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tin bài liên quan