Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc “kiệm lời” về cuộc gặp Trump - Tập

“Về cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, những gì tôi có thể nói là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã duy trì liên lạc qua nhiều kênh”.

Đó là thông tin vẻn vẹn được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (Geng Shuang) cho biết tại cuộc họp báo hôm 4/11 khi được hỏi về thời gian, địa điểm hai nhà lãnh đạo gặp gỡ và ký kết thỏa thuận thương mại.

Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đánh tiếng rằng thỏa thuận thương mại “được mong đợi bấy lâu” với Trung Quốc sẽ được ký tại bang Iowa - nơi mà ngành nông nghiệp chịu hậu quả nặng nề bởi các đòn thuế quan “ăn miếng trả miếng” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong cuộc chiến thương mại suốt 16 tháng qua.

Ông Trump cũng nhấn mạnh, đàm phán thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1” đang tiến triển tốt và hy vọng sẽ ký thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ khi công tác thương thảo được hoàn tất.

Trung Quốc vẫn chưa khẳng định thông tin về thời gian, địa điểm Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp mặt Tổng thống Trump, ngoại trừ việc cho biết hai nhà lãnh đạo có thể sẽ hội kiến tại Macau, Trung Quốc.

Các nhà đàm phán hai bên đang “căng mình” hoàn tất bản thảo thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1” để lãnh đạo hai nước ký kết trong tháng này. Lộ trình đi đến hoàn tất thỏa thuận đang bị phủ mây đen bởi kế hoạch mà phía Mỹ yêu cầu Trung Quốc nhập khẩu nông sản của nước này.

Thuế quan mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc, gồm máy tính xách tay, đồ chơi và hàng điện tử sẽ được kích hoạt theo kế hoạch vào ngày 15/12. Cả Mỹ và Trung Quốc đang rất quan tâm tới việc đạt thỏa thuận thương mại và gỡ bỏ thuế quan lên hàng hóa của nhau.

Tin bài liên quan