Bộ Công thương: Tiến trình đàm phán TPP vẫn còn một số vướng mắc

(ĐTCK) Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng tiết lộ tại Diễn đàn doanh nghiệp VBF diễn ra sáng nay (5/6).
Bộ Công thương: Tiến trình đàm phán TPP vẫn còn một số vướng mắc
Cập nhật tiến trình đàm phán các Hiệp định hợp tác song phương và khu vực Việt Nam đang triển khai trước cộng đồng các doanh nghiệp nước ngoài tại VBF, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, hiện nay, Việt Nam đang đàm phán 6 Hiệp định kinh tế và khu vực tự do trong đó có TPP, Hiệp định FTA với EU, Hiệp định liên minh thuế quan với Nga, Belarus và Kazakstan, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, Hiệp định FTA với Hàn Quốc, Hiệp định TFA với liên minh kinh tế châu Âu.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam đang hết sức tích cực đàm phán với các đối tác nhằm đi đến ký kết sớm. Trong đó, rất hy vọng Hiệp định FTA với EU, Hiệp định liên minh thuế quan với Nga, Belarus và Kazakstan và Hiệp định FTA với Hàn Quốc sẽ kết thúc trong cuối năm nay. Riêng tiến trình đàm phán TPP, dù có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn một số vướng mắc về mở cửa thị trường hàng hóa.

“Vấn đề này đang phụ thuộc nhiều vào đàm phán song phương giữa Mỹ và Nhật Bản. Tôi khẳng định, ngay từ đầu Việt Nam đã tham gia rất có trách nhiệm và tích cực trong quá trình đàm phán và chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với tinh thần này để cùng các đối tác khác sớm kết thúc đàm phán TPP trong thời gian tới đây”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Riêng về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, ông Hoàng cho biết, hiện các bên cũng mới khởi động quá trình đàm phán nên chưa xác định thời gian kết thúc.

Tin bài liên quan