BMW thông báo lợi nhuận ròng quý 3 tăng cao hơn dự báo

0:00 / 0:00
0:00

BMW báo cáo lợi nhuận ròng quý 3/2020 vừa qua tăng 300 triệu euro so với cùng kỳ năm trước, lên 1,8 tỷ euro (2,1 tỷ USD), trong bối cảnh nhu cầu “phục hồi sau tác động lớn của đại dịch COVID-19.”

Biểu tượng của Tập đoàn sản xuất ôtô BMW. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Biểu tượng của Tập đoàn sản xuất ôtô BMW. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Hãng sản xuất ôtô BMW của Đức ngày 4/11 thông báo lợi nhuận ròng quý 3/2020 tăng cao hơn kỳ vọng nhờ nhu cầu phục hồi sau nhiều đợt phong tỏa trong những tháng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

BMW báo cáo lợi nhuận ròng quý 3/2020 vừa qua tăng 300 triệu euro so với cùng kỳ năm trước, lên 1,8 tỷ euro (2,1 tỷ USD), trong bối cảnh nhu cầu “phục hồi sau tác động lớn của đại dịch COVID-19.”

Tuy nhiên, doanh số của BMW trong quý 3/2020 giảm 1,4%, xuống còn 26,3 tỷ euro.

Trước đó, giới chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của tổ chức dịch vụ thông tin tài chính FactSet, dự báo lợi nhuận ròng quý 3/2020 của BMW đạt 1,5 tỷ euro, với doanh số bán xe đạt 26,1 tỷ euro.

Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động của mảng chế tạo ôtô của BMW, bao gồm cả thương hiệu Mini và Rolls-Royce, trong quý 3/2020 giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,5 tỷ euro, khi bán được hơn 675.000 chiếc trên toàn cầu.

Hãng ôtô hạng sang BMW phải chịu khoản thua lỗ đầu tiên trong 10 năm qua vào quý 2/2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu khiến nhiều nhà máy phải ngừng hoạt động và nhu cầu sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên, nhu cầu thị trường ôtô đã phục hồi mạnh mẽ sau khi các quy định hạn chế đi lại được nới lỏng.

Mặc dù vậy, BMW lưu ý rằng sau quý 3/2020 hoạt động kinh doanh khả quan, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát trở lại khiến cho tình trạng bất ổn vẫn lớn.

Trong bối cảnh đó, BMW dự báo lợi nhuận và doanh thu cả năm 2020 của hãng giảm mạnh.

Tin bài liên quan