Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN).

Bình Phước: Xe máy đấu đầu khiến một người chết, hai người nguy kịch

Hai chiếc xe tông trực diện vào nhau với vận tốc lớn, tại đoạn đường khu vực Tượng đài chiến thắng thành phố Đồng Xoài, khiến một người tử vong còn hau người bị thương nặng.

Tối 16/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), hai chiếc xe máy đối đầu trực tiếp với tốc độ cao khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 40 tối 16/3, Nguyễn Hữu Toàn (22 tuổi, ngụ tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy 93P2-557.10, lưu thông với tốc độ cao trong làn đường dành cho ôtô trên Quốc lộ 14, hướng từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi tỉnh Tây Ninh.

Cùng lúc này, Nông Hoàng Đức Thuận (17 tuổi, ngụ tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy 93M1-105.33, chở bạn gái phía sau, lưu thông từ đường nhánh ra, chạy ngược chiều với tốc độ cao trong làn đường dành cho ôtô trên Quốc lộ 14.

Gặp tình huống bất ngờ, lại đang lưu thông với tốc độ cao, hai người điều khiển xe máy không kịp xử lý.

Hai chiếc xe tông trực diện vào nhau với vận tốc lớn, tại đoạn đường khu vực Tượng đài chiến thắng thành phố Đồng Xoài (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Cú đấu đầu mạnh khiến cả hai xe máy và hai người điều khiển bị bay ngược trở lại.

Nông Hoàng Đức Thuận, người điều khiển xe máy chạy ngược chiều ngã đập đầu xuống đất, tử vong tại chỗ. Nguyễn Hữu Toàn và cô gái ngồi phía sau Thuận bị ngã văng ra đường, bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hai xe máy biến dạng hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin bài liên quan