Tiên phong thí điểm
Bình Định có 134 km bờ biển, sở hữu nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng như Quy Nhơn, Hải Giang, Trung Lương, Cát Hải; nhiều đảo gần bờ có cảnh quan đẹp và các vịnh, đầm ven biển, có giá trị phục vụ khai thác du lịch. Khoảng 1 năm trở lại đây, Bình Định thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đối với loại hình vận tải mới phục vụ du lịch.
Đơn cử, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024, Sở Du lịch Bình Định và Công ty Aron Flying Ship Ltd., Công ty TNHH SMBL ký bản ghi nhớ hợp tác về Dự án Tư vấn cho tỉnh Bình Định phát triển du lịch, tăng cường an ninh ven biển thông qua giải pháp tàu bay mới/thủy phi cơ trong năm 2024.
Tuy nhận được nhiều sự quan tâm, đề xuất của doanh nghiệp, nhưng lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, loại hình vận tải chuyên phục vụ du lịch này “đang gặp khó về cơ chế”. UBND tỉnh Bình Định đã 2 lần gửi văn bản tới bộ, ngành chức năng đề xuất cho chủ trương để UBND tỉnh xây dựng đề án thí điểm taxi bay hoạt động trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cụ thể đối với các dòng thủy phi cơ được phép sử dụng tại Việt Nam và thủ tục đăng ký cấp phép sử dụng dòng thủy phi cơ M80 để phục vụ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Trong khi chờ đợi hành lang pháp lý và hướng dẫn, đầu tháng 1/2025, Bình Định thể hiện quyết tâm thí điểm hoạt động thủy phi cơ. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư “làm việc với nhà đầu tư quan tâm đến việc thí điểm hoạt động thủy phi cơ trên địa bàn tỉnh, nắm bắt rõ các nhu cầu của nhà đầu tư và hướng dẫn nhà đầu tư lập dự án đầu tư về thủy phi cơ theo đúng quy định báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện”.
Khu du lịch cho giới “siêu giàu”
Vào giữa tháng 1/2024, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát.
Trong đó, ngoài quy hoạch 3 khu hỗn hợp có chức năng thể dục - thể thao với sân golf 27 lỗ, 36 lỗ…, khu vực này được bổ sung quy hoạch bến tàu phục vụ du lịch và quy hoạch phát triển các loại hình vận tải bay (taxi bay, thủy phi cơ...) để phát triển du lịch.
Những ngày đầu năm 2025, Bình Định đón 2 nhà đầu tư gồm ông Roland Staub, Chủ tịch Quỹ đầu tư Finance Suisse (trụ sở tại Thụy Sĩ) và ông Timur Mohamed, Chủ tịch Công ty Palmer Johnson (đơn vị hàng đầu thế giới về sản xuất siêu du thuyền, trụ sở tại Monaco) đến khảo sát thực địa. Chuyến khảo sát này tập trung vào các tiềm năng phát triển du lịch cao cấp, đặc biệt tại các khu vực ven biển tại tỉnh.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Chủ tịch Quỹ đầu tư Finance Suisse nhận định, Bình Định có vị trí chiến lược và tiềm năng lớn để phát triển mô hình du lịch siêu sang trọng; đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tư vấn chiến lược và kêu gọi nguồn vốn nhằm giúp Bình Định trở thành điểm đến hàng đầu cho giới tinh hoa quốc tế.
Trong khi đó, ông Timur Mohamed chia sẻ, với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng siêu sang, Công ty Palmer Johnson nhận thấy, Bình Định là địa điểm hiếm có hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu cho du thuyền siêu sang trên thế giới, thu hút giới thượng lưu trên toàn thế giới.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư quốc tế về mặt pháp lý, chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, để biến tầm nhìn đưa Bình Định thành một điểm đến du lịch siêu sang trở thành hiện thực.
UBND tỉnh Bình Định, Tập đoàn Lạc Việt (đơn vị đồng hành cùng 2 nhà đầu tư trong việc giới thiệu tiềm năng, phối hợp khảo sát thực tế) và Công ty Palmer Johnson đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Theo ông Tống Đức Hiếu, Chủ tịch Tập đoàn Lạc Việt, sự hợp tác này hứa hẹn mang lại bước ngoặt lớn trong lĩnh vực du lịch và bất động sản cao cấp tại tỉnh Bình Định.
Ông Hiếu tiết lộ, không chỉ dừng lại ở phát triển hạ tầng, các nhà đầu tư còn hướng đến định hình một phong cách sống cao cấp tại Bình Định, bao gồm các dịch vụ đặc quyền như câu lạc bộ du thuyền, các khu nghỉ dưỡng 5 sao và các sự kiện văn hóa - giải trí cao cấp.
Ngay sau đó, Công ty cổ phần Đô thị biển - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định đề xuất dự án và đề nghị cho phép khảo sát địa điểm đầu tư.
Công ty này đề xuất đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson Đề Gi với hình thức lựa chọn nhà đầu tư qua đấu thầu. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 105.750 tỷ đồng (4,5 tỷ USD); thời gian triển khai trong vòng 60 tháng; thời gian hoạt động 70 năm. Địa điểm thực hiện Dự án gồm khu vực đầm Đề Gi, một phần huyện Phù Cát; một phần huyện Phù Mỹ và đảo Hòn Trâu (TP. Quy Nhơn), tổng diện tích khoảng 4.360 ha.
“Với mục tiêu tạo ra một khu nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc tế, Dự án không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương, mà còn đặt nền móng cho việc biến tỉnh Bình Định thành một trung tâm tài chính toàn cầu và thu hút các nhà đầu tư quốc tế”, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đô thị biển - siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson chia sẻ.
Được biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định đã lấy ý kiến các sở liên quan để trình UBND tỉnh về đề xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh cũng đang xem xét kiến nghị của doanh nghiệp về việc trả tiền thuê đất hằng năm thay vì một lần theo quy định.
Trao đổi với phóng viên về các dự án du lịch siêu sang với dịch vụ vận tải bay, du thuyền cao cấp tại tỉnh, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cho biết, các nhà đầu tư mới tiếp cận, cần có thời gian tìm hiểu, khảo sát.
Liên quan vấn đề này, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định thông tin, các dự án du lịch siêu sang về taxi bay, thủy phi cơ, du thuyền cao cấp… được các doanh nghiệp đề xuất vừa qua là loại hình du lịch được tỉnh Bình Định quyết tâm thực hiện và theo đuổi.