Big_Trends: Tập trung “đánh lớn” ở các cổ phiếu lớn triển vọng, tỷ lệ “free float” cao

Big_Trends: Tập trung “đánh lớn” ở các cổ phiếu lớn triển vọng, tỷ lệ “free float” cao

(ĐTCK) Năm 2017 khép lại với nhiều sự kiện bất ngờ, nhiều con số kỷ lục ghi nhận trên thị trường chứng khoán tính từ năm 2000 như vốn hóa thị trường, thanh khoản, số lượng cổ phiếu niêm yết, giá trị mua ròng của khối ngoại.

Phiên giao dịch tuần cuối năm cũng thay cho những gì muốn nói cho xu thế giao dịch của thị trường chung cả năm 2017 khi tăng vượt đỉnh 975 điểm lên tiếp vùng cao 985 – 990 điểm và VN-Index có nhiều cơ hội vượt mốc 1000 điểm ngay trong tuần đầu tiên tháng 1/2018.

Có những niềm vui, có những thất vọng đan xen khi có những cá nhân, tổ chức đầu tư rất thành công nhưng ngược lại vẫn có những nhà đầu tư, quỹ đầu tư không đạt kết quả như mong muốn.

Một khi các chỉ số trung bình như VN-Index, VN30 tiếp tục lên các điểm cao mới chắc chắn phải có sự góp sức của các cổ phiếu hàng đầu, cổ phiếu đầu ngành của các nhóm ngành cơ bản hiện nay như theo phân chia nhóm ngành theo ICB cấp 2 gồm: Dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, hàng và dịch vụ công nghiệp…

Nếu như trong quá khứ, thị trường chứng khoán vẫn ở mức độ yếu do dòng tiền tham gia thấp có thể các cổ phiếu vừa và nhỏ hoặc các cổ phiếu đầu cơ thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, thì đặc biệt năm nay và thời gian tới, thị trường bùng nổ - nhóm cổ phiếu cần có sự quan tâm đặc biệt cũng như ưu tiên đầu tư hơn cả trong danh mục phải là các cổ phiếu Bluechips.

Chỉ những các cổ phiếu đầu ngành, cổ phiếu chất lượng cao mới là tâm điểm của dòng tiền lớn của các Big boys và các quỹ đầu tư lớn. Chưa kể câu chuyện nâng hạng vẫn còn đó - một kịch bản khả quan cũng có thể khiến dòng tiền cũng như tâm lý nhà đầu tư tăng mạnh.

Như vậy, chiến lược đầu tư đã rõ – tập trung “đánh lớn” ở các cổ phiếu lớn triển vọng, các cơ hội niêm yết mới ngay đầu quý I/2018, các cổ phiếu chất lượng với tỷ lệ “free float” cao – đây chính là mục tiêu hướng tới của các “tay to” trên thị trường.

Những cổ phiếu có lợi thế đặc biệt hay vốn hóa lớn trong các nhóm ngành thường có những phẩm chất của các siêu cổ phiếu có thể tăng liên tục trong 1 trend lớn của thị trường. Ngoài ra, cơ hội đầu tư cũng có thể đến từ các cổ phiếu có tỷ lệ Book value nhỏ hoặc là các cổ phiếu lớn bị quên lãng lâu nay.

Mặc dù, một số các cổ phiếu lớn đang tăng giá tốt thời gian quan vẫn còn dư địa tăng tiếp nhưng chúng ta cũng cần chú ý sự xoay vòng của các nhóm cổ phiếu – sẽ có sự tăng điểm luân phiên thay thế nhau giữa các thời điểm.

Nên nhớ, chỉ có các cổ phiếu mạnh mới có thể duy trì sự tăng điểm liên tục theo xu hướng điểm của thị trường.

Tin bài liên quan