Big_Trends: Đi trước thị trường để đón sóng tháng 1

Big_Trends: Đi trước thị trường để đón sóng tháng 1

(ĐTCK) Giao dịch trên 2 sàn giao dịch HOSE, HNX tuần qua vẫn chưa thực sự khả quan ngoài việc chỉ số VN-Index điều chỉnh tích lũy khu vực kháng cự 920 (+/- 5 điểm).

Diễn biến mua bán cổ phiếu trên thị trường có thể nói là trầm lắng khi thanh khoản tổng cộng duy trì ở mức thấp. Điều này phản ánh việc thiếu thông tin hỗ trợ trên thị trường, chỉ báo tâm lý nhà đầu tư đang ở mức thấp cho dù có cải thiện hơn so với giai đoạn đầu tháng 11.

Điều mà mà nhà đầu tư đáng lưu ý hiện nay đó là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang không thu hút dòng tiền, ngay cả các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không phải tất cả đều được dòng tiền lớn tham gia. Như vậy, hiện nay, câu chuyện đầu tư hay đầu cơ vào các cơ hội riêng lẻ như VCG, OGC, VEA… chỉ là cơ hội của cho những cổ phiếu có “game” cho dù việc tăng giá đến từ nền tảng cơ bản của cổ phiếu hay triển vọng ngắn hạn của các doanh nghiệp này.

Dù sao đi nữa, ngay cả thị trường có sự khởi sắc tích cực đi nữa thì việc lựa chọn các cổ phiếu vẫn phải nên cần tiêu chí về giá trị khi mà chúng ta trả 1 mức giá cho một cổ phiếu cụ thể. Nếu chúng ta có mắc bẫy rơi vào trạng thái hưng phấn quá mức để trả giá quá cao cho 1 cổ phiếu thì điều mà níu giữ chân chúng ta ở mặt đất là việc định giá cổ phiếu khi thị giá ở mức hấp dẫn.

TTCK vẫn đang vận trộng trong phạm vi giải kháng cự 915 - 925 điểm trong tuần qua - Đây có thể nói là vùng đáy điều chỉnh của thị trường trước khi bật lên dao động trong khu vực 940 - 960 điểm.

Có lẽ giai đoạn tới, VN-Index sẽ khó có những đột biến lớn về điểm số những cơ hội ở từng cổ phiếu riêng lẻ là có. TTCK có thể điều chỉnh sideway thêm một vài tuần để test cầu mua lên trước khi xuất hiện đợt phục hồi mạnh rõ rệt hơn trong tháng 12 tới.

Như vậy, cho dù xu hướng thị trường chưa hẳn đã đã nhận xu hướng tăng tốt, nhưng cũng không phải là điều khiến chúng ta lo sợ trong ngắn và trung hạn. Chiến lược hợp lý vẫn là tích lũy hoặc giải ngân mới vào các cổ phiếu đang bị định giá thấp cũng như các cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tươi sáng.

Chúng ta có thể đi trước thị trường để đón sóng tháng 1 (hiệu ứng tháng Giêng) hoặc xa hơn đó là giai đoạn giao dịch khởi sắc của thị trường giai đoạn quý I/2019.

Tin bài liên quan