Biển Đông, không thể làm TTCK rúng động

(ĐTCK) Ngày 12/6/2014, VN-Index một lần nữa vượt qua mốc 570 điểm, bất chấp những tranh chấp trên biển Đông vẫn diễn ra phức tạp và lo ngại về khả năng vụ việc khó kết thúc sớm là hiện hữu trong lòng nhà đầu tư.
Biển Đông, không thể làm TTCK rúng động

Tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong cuộc trao đổi mới đây, Chủ tịch HNX Trần Văn Dũng cho biết, trong quan điểm của ông, xung đột xảy ra trên biển Đông là một loại rủi ro, nhưng là loại rủi ro thường xuyên, cố hữu, không thể làm xấu môi trường đầu tư ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, ý đồ của Trung Quốc đối với biển Đông đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, lâu dài, căng thẳng đã từng xảy ra nhiều lần, không phải bây giờ mới xảy ra. Bên cạnh đó, Trung Quốc có tranh chấp về vùng biển với nhiều nước, không riêng Việt Nam, nên câu chuyện này cần nhìn nhận một cách bình tĩnh, để có tâm thế ứng xử thích hợp.

Về phía Việt Nam, Chính phủ đã thể hiện quan điểm kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhưng kiên trì đường lối hòa bình. Với cách ứng xử này, chúng ta có thể hiểu rằng, tranh chấp có thể là câu chuyện lâu dài, căng thẳng sẽ chưa loại trừ được, nhưng không có gì quá lo lắng.

Trên TTCK, trong phiên giao dịch (ngày 8/5/2014) ngay sau khi bùng nổ thông tin về sự cố trên biển Đông, quan sát của Sở GDCK Hà Nội cho thấy, nhà đầu tư có tâm lý hoang mang, đặc biệt là nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, nhà đầu tư quốc tế có thái độ bình tĩnh hơn, vì họ hiểu rõ rằng, chưa thể có khả năng xảy ra xung đột quân sự, nên họ đã gia tăng đầu tư và mua ròng khá mạnh kể từ đó đến nay.

Tại Sở GDCK TP. HCM, trao đổi với ĐTCK, ông Lê Hải Trà, ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thường trực Sở cho biết, công tác giám sát thị trường của Sở đã được làm rất chặt chẽ kể từ khi TTCK chịu ảnh hưởng tâm lý từ những tranh chấp trên biển Đông. Mặc dù tâm lý nhà đầu tư có những giai đoạn ngắn nao núng, nhưng điều đáng mừng là không có hiện tượng giao dịch bất thường. Thị trường vẫn hoạt động theo quỹ đạo của nó.

Nhìn tổng thể toàn TTCK, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, công ty Trung Quốc đầu tư vào TTCK chỉ chiếm 0,33% giá trị thị trường, chủ yếu là đầu tư vào một số ít DN, nhưng đều là đầu tư dài hạn nên không đáng lo ngại.

Cũng đánh giá về tác động của sự kiện tranh chấp trên biển Đông đến TTCK Việt Nam, chiến lược gia huyền thoại TS. Marc Faber cho rằng, sự cố biển Đông sẽ khiến chứng khoán Việt khó bật tăng mạnh, nhiều khả năng sẽ biến động quanh mức hiện tại, nhưng như thế, thị trường đang tạo ra một cơ hội tham gia tương đối hấp dẫn. TS. Marc Faber tin tưởng rằng, căng thẳng trên biển Đông sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, dù điều này có thể chưa xảy ra ngay.

Dự kiến, ngày 19/6/2014, TS. Marc Faber cùng các quan chức đầu ngành chứng khoán sẽ là diễn giả chính trong sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2014. Khi những người đứng đầu thể hiện niềm tin và bản lĩnh trước "sóng gió" biển Đông, nhà đầu tư sẽ có thêm điểm tựa để vững tin vào triển vọng thị trường.

Tin bài liên quan