Ông Trịnh Văn Quyết, Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC được dẫn giải đến Toà

Ông Trịnh Văn Quyết, Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC được dẫn giải đến Toà

Bị hại xin giảm tội cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đang nắm giữ cổ phiếu ROS của Công ty Faros mà không giao dịch được, một số bị hại xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ tội danh cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết để ông Quyết sớm quay về sản xuất kinh doanh, khắc phục hậu quả.

Sáng 24/7, phiên toà xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 49 đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Là một bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty Faros, công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC, ông Vũ Xuân Hoàng (SN 1963, trú tại quận Long Biên, TP. Hà Nội) cho biết, ông mua cổ phiếu ROS của Công ty Faros từ khoảng năm 2018 - 2019 và hiện còn nắm giữ 1.300 cổ phiếu. Thời điểm đó, ông tự tìm hiểu thông tin để mua cổ phiếu với mục đích kiếm lợi nhuận và không biết gì về bị cáo Trịnh Văn Quyết.

"Tôi đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh Quyết để anh ấy về tiếp tục sản xuất kinh doanh, để cổ phiếu của chúng tôi lại tiếp tục được giao dịch trên sàn chứng khoán", ông Hoàng đề nghị.

Tương tự, một bị hại khác cũng mong muốn Hội đồng xét xử sớm giải quyết vụ án, để cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết về giải quyết hậu quả của vụ án. Bởi theo bị hại này, bị cáo Trịnh Văn Quyết là người gây ra hậu quả thì "anh Quyết sẽ là người giải quyết hiệu quả nhất".

Trong khi đó, một số nhà đầu tư - bị hại khác của vụ án đề nghị được bồi thường về cả vật chất lẫn tinh thần. Ông Võ Tây Nguyên (ở quận 10, TP.HCM) trình bày đang nắm giữ 200.000 cổ phiếu ROS, đến nay rất khó giao dịch. Bị hại này đề xuất hai cách giải quyết mong tòa xem xét. Thứ nhất, để bị cáo Trịnh Văn Quyết bồi thường cho các nhà đầu tư. Thứ hai, có thể xem xét để cổ phiếu ROS tiếp tục được niêm yết.

Ông Lê Ngọc Nông (ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) được triệu tập đến phiên tòa cả với tư cách bị hại và người liên quan cho biết, hiện còn nắm giữ hơn 667.000 cổ phiếu ROS. Ông Nông mong muốn được bồi thường thiệt hại cả về vật chất và tinh thần.

Ông Lưu Quang Hưng (50 tuổi, ở quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) nói bản thân đã mua 150.000 cổ phiếu ROS, ở nhiều thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, bản thân ông không được xem xét là bị hại mà chỉ là người liên quan. Ông Hưng mong muốn Hội đồng xét xử xác định lại, coi tất cả những cổ đông, người đang nắm giữ cổ phiếu ROS là bị hại.

"Tại phiên toà, ông Trịnh Văn Quyết đã nói mong muốn dùng tài sản của mình để khắc phục hậu quả của vụ án. Vậy hãy để ông Quyết dùng tài sản mình để mua lại cổ phiếu của những cổ đông không còn muốn tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp nữa", ông Hưng nói.

Phiên toà xử ông Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm sáng 24/7

Phiên toà xử ông Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm sáng 24/7

Trước đó, tại phiên toà ngày 23/7, bị cáo Trịnh Văn Quyết khai sau khi mua lại Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), Faros đã thực hiện nhiều dự án lớn trong hệ thống của Tập đoàn FLC.

Ông Quyết nói rằng chưa bao giờ có ý định muốn bán cổ phiếu ROS mà chỉ mua tích luỹ thêm, nhưng thời điểm 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gặp khó khăn nên mới phải bán.

"Trong suy nghĩ và kế hoạch của mình, bị cáo mong bán ra rồi sẽ mua lại nhưng chưa thực hiện được việc mua lại thì bị bắt vào năm 2022", ông Quyết nhấn mạnh.

Về trách nhiệm dân sự của mình trong vụ án, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC cho rằng nếu bị Hội đồng xét xử tuyên án phải bồi thường, ông xin được dùng tài sản cá nhân trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng của mình để khắc phục.

Sau phiên xét hỏi buổi sáng, Hội đồng xét xử thông báo chiều 24/7 Toà nghỉ và sẽ tiếp tục vào sáng 25/7 với phần tranh tụng.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, bị cáo Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty Faros (đang bỏ trốn), và Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) tăng khống vốn góp Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán.

Sau đó, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và sàn HoSE đã dùng thông tin trên, chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS. Từ đây, bị cáo Quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Ngoài cáo buộc nêu trên, bị cáo Trịnh Văn Quyết còn mượn của nhiều người đứng tên mở 500 tài khoản chứng khoán, nhằm thu lợi từ các cổ phiếu đã niêm yết thuộc hệ sinh thái FLC. Sau đó, bị cáo cùng các đồng phạm thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi 723 tỷ đồng.

Sau khi vụ án xảy ra, cổ phiếu ROS của Công ty Faros đã bị hủy niêm yết, không thể giao dịch trên sàn chứng khoán cho đến nay.

Về vụ án này, Tòa triệu tập hơn 30.000 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS của Công ty Faros trong phiên chào sàn tới phiên tòa với tư cách bị hại. Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ROS được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu xét xử cho thấy, mặc dù Toà dựng rạp với màn hình trực tiếp đủ sức chứa hàng nghìn người, nhưng chỉ có khoảng 30 nhà đầu tư có mặt.

Tin bài liên quan