Bí ẩn vụ mất 92 thỏi chì tại Cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh trình báo mất cắp 92 thỏi chì nhưng công an mới làm rõ vụ trộm cắp 9 thỏi chì do Mạnh và Chiến thực hiện.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngày 2/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Chi cục Dự trữ nhà nước huyện Đông Anh.

Theo bản án sơ thẩm, tối 20/12/2020, Đỗ Văn Mạnh (SN 1990, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) đến khu vực lán ao cá của Nguyễn Xuân Chiến (SN 1974) rủ rê: “chú ơi, tết nhất đến nơi rồi, chú có gì không đi kiếm tí, đói quá”. Chiến đồng ý. Đến 23h cùng ngày, Chiến nói với Mạnh: “đi ra đây một tí”. Mạnh hiểu ý là đi trộm cắp tài sản nên đi theo.

Chiến mang theo thang tre và chiếc kìm điện. Cả hai đi đến Chi Cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh, dùng thang tre trèo lên tường rào. Sau đó, Chiến bảo Mạnh đứng ở khu vực hàng cây để cảnh giới, còn Chiến vào trong khu vực Kho chứa chì.

Tại đây, Chiến dùng kìm điện vặn ốc vít ở tấm tôn rồi bẻ tấm tôn để trèo vào bên trong kho, bê ra 3 thỏi chì rồi đưa cho Mạnh mang ra ngoài.

Bị cáo Vân tại tòa.

Bị cáo Vân tại tòa.

Cả hai mang 3 thỏi chì trên bán cho Nguyễn Thị Vân (SN 1968, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Gần 1 tuần sau Mạnh và Chiến tiếp tục lẻn vào Chi Cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh để trộm cắp 6 thỏi chì và tiếp tục bán cho vân.

Theo đơn trình báo của đại diện Chi Cục Dự trữ nhà nước huyện Đông Anh, đơn vị này bị mất cắp số lượng lớn thỏi chì trị giá 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Chiến và Mạnh khai nhận chỉ 2 lần thực hiện hành vi trộm cắp 9 thỏi chì, trị giá là 164,5 triệu đồng. Ngoài ra, hai đối tượng không thực hiện vụ trộm cắp chì nào khác tại đơn vị này.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 6 thỏi chì và trao trả cho Chi cục dự trữ Nhà nước Đông Anh.

Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Chiến 36 tháng tù, Mạnh 32 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo Vân lĩnh án 30 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau phiên tòa trên, Vân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa phúc thẩm xem xét, xác định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên quyết định giảm án cho bị cáo còn 24 tháng tù.

Về việc phía bị hại trình báo mất 92 thỏi chì, không xác định được thời gian bị mất. Cơ quan điều tra không có căn cứ xác định Chiến và Mạnh trộm cắp 83 thỏi chì còn lại. Do đó công an quyết định tách rút tài liệu để làm rõ, xử lý sau.

Tin bài liên quan