BBC gác việc bầu lại HĐQT để tập trung sản xuất

BBC gác việc bầu lại HĐQT để tập trung sản xuất

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Bibica (BBC) đã thông qua việc tạm hoãn bầu Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty để tập trung sản xuất kinh doanh năm 2015.

Ông Trương Phú Chiến, Tổng giám đốc BBC cho biết, HĐQT đang hoạt động tốt nên ưu tiên hiện tại bây giờ là hoạt động của Công ty. HĐQT, ban điều hành, các cổ đông lớn đã đạt được sự đồng thuận nhất định.

Trong năm 2015-2016, BBC dự kiến giải ngân lần lượt 31,5 và 234,7 tỷ đồng để đầu tư giai đoạn 1 dự án Hưng Yên (nghiên cứu thị trường và xây dựng cơ bản) và dự án kẹo Hi-fat. Trong đó, đầu tư lần lượt 18,5 và 171 tỷ đồng cho dự án Hưng Yên, hơn 11,4 và 63 tỷ đồng cho dự án kẹo Hi-fat trong 2 năm. Đáng chú ý, đối với dự án Hưng Yên, BBC dự kiến sẽ tiến hành giai đoạn 1 trong năm 2014 với vốn đầu tư 45 tỷ đồng, tuy nhiên đến hết năm, BBC mới giải ngân hơn 250 triệu đồng.

Ông Chiến cho biết,  dự án Hưng Yên chậm nhịp là do trong quá trình triển khai nghiên cứu thị trường 2 nhóm sản phẩm mới thì có 1 nhóm sản phẩm không khả thi tại thị trường Việt Nam, 1 sản phẩm còn lại được đánh giá có tiềm năng tại thị trường Việt Nam và khá tốt trong khu vực. Ông Chiến khẳng định, tiến độ dự án sẽ được chú trọng và đẩy nhanh từ năm nay.

Năm 2015, BBC đặt kế hoạch doanh thu 1.250 tỷ đồng, tăng 11%, lợi nhuận sau thuế hơn 64 tỷ đồng, thị phần từ 8% lên 10%. Cổ tức dự kiến 12%/mệnh giá. Mục tiêu đến năm 2017, doanh thu Công ty sẽ đạt 1.580 tỷ đồng, thị phần 11%. Hiện BBC có 3 nhà máy ở Biên Hòa, Hà Nội, và Mỹ Phước 1, hệ thống phân phối gồm 117 nhà phân phối toàn quốc, phủ 96.000 điểm bán trên toàn quốc.

Cổ đông góp ý, ngoài việc nghiên cứu các sản phẩm theo nhu cầu hiện hữu, Công ty có thể đầu tư nghiên cứu những sản phẩm làm nên nhu  cầu mới, từ đó mới có cơ sở chiếm lĩnh thị phần cao hơn.

Về khoản bảo hiểm với PVI vẫn tiếp tục bị giải quyết chậm, hồ sơ hiện tại đang dừng ở Tòa án và tòa vẫn chưa đưa ra xét xử dù cả hai bên PVI và BBC trong vụ việc này đều có ý muốn được tòa xử cho kết thúc vụ việc gần 4 năm qua. Đối với khoản phải thu gần 9 tỷ đồng, gồm gốc 5 tỷ đồng và lãi 4 tỷ đồng của CTCP Bông Bạch Tuyết, hiện BBC mới thu được 1 tỷ đồng (khoản tiền này thu từ năm 2012) vì hoạt động của Bông Bạch Tuyết còn gặp khó khăn và tài sản đã thế chấp hết ở ngân hàng.

Kết thúc tháng 4, doanh thu thuần BBC đạt 302 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng, lãi sau thuế 23 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tin bài liên quan