BBC gác lại mâu thuẫn nội bộ

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ BBC mới diễn ra, nội dung bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT cũng như sửa đổi Điều lệ tiếp tục được tạm hoãn để tập trung vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.
BBC gác lại mâu thuẫn nội bộ

Giai đoạn 2014 - 2018, CTCP Bibica (BBC) đặt mục tiêu gia tăng thị phần nội địa từ 11% lên 15%, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu. Để thực hiện mục tiêu này, BBC sẽ đầu tư các dự án mới, nhằm tăng năng lực sản xuất và mở rộng hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

Trước mắt, trong năm 2014, BBC sẽ đầu tư cho dự án tăng công suất dây chuyền sản xuất bánh Hura (11,5 tỷ đồng); dự án nhà máy kẹo mềm tại Biên Hòa (73 tỷ đồng) và dự án Hưng Yên giai đoạn 1 từ năm 2013 chuyển sang (45,7 tỷ đồng).

Riêng dự án Hưng Yên, BBC sẽ hoàn tất cơ sở đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật trong quý III và triển khai trong quý IV. Dự kiến, hoàn tất việc xây dựng, lắp đặt và đưa vào hoạt động nhà máy mất 9 tháng. Tổng nguồn vốn để hoàn thành dự án giai đoạn 1 (bao gồm cả lắp đặt dây chuyền, thiết bị mới sản xuất bánh) là 200 tỷ đồng. Ông Chiến cho biết, BBC chưa có quyết định cụ thể về nguồn vốn. Tuy nhiên, theo tính toán sơ bộ, BBC có thể sử dụng 50% vốn tự có, 25% vốn vay ngân hàng và 25% từ phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Giai đoạn 2010 - 2014, BBC đầu tư mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm. Trong thời gian tới, BBC sẽ tập trung vào nhà phân phối chủ lực, nhưng vẫn duy trì độ phủ. Trước đây, BBC có 65.000 điểm bán lẻ, năm nay dự kiến đạt 190.000 điểm, nhằm tăng sự hiện diện của sản phẩm BBC tại các cửa hàng và tiến tới là các trung tâm. Ngoài ra, năm 2014, BBC có kế hoạch xây dựng 666 cửa hàng.

Doanh thu xuất khẩu năm qua của BBC chỉ chiếm 8% tổng doanh thu, chủ yếu xuất qua các nước châu Á. Tuy nhiên, Myanmar là thị trường mới, với trên 50 triệu dân là cơ hội rất tốt cho BBC đẩy mạnh xuất khẩu. Tương tự, BBC cũng đang phát triển hệ thống phân phối tại Campuchia. Theo ông Chiến, điều này có thể làm gia tăng chi phí của BBC thêm khoảng 20 tỷ đồng và sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của BBC trong thời gian tới. 

Năm 2014, BBC đặt kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48,5 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 12%. Nhãn hàng bánh Hura Deli được xác định là sản phẩm chủ lực, chiếm trên 30% doanh số của Công ty. 6 tháng đầu năm nay, nhãn hàng này đã đóng góp trên 100 tỷ đồng doanh thu cho BBC. Mục tiêu của BBC là Hura Deli sẽ đóng góp 400 tỷ đồng doanh thu mỗi năm.

Tại ĐHCĐ BBC mới diễn ra, nội dung bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT cũng như sửa đổi Điều lệ tiếp tục được tạm hoãn để tập trung vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Hiện tại, cơ cấu cổ đông của BBC khá tập trung, cổ đông lớn là Lotte và SSI chiếm tới 83% vốn, cổ đông nước ngoài khác sở hữu 6% vốn nên thanh khoản của cổ phiếu trên TTCK không cao. Ông Chiến cho biết, cổ đông lớn Lotte hỗ trợ cho BBC về công nghệ và quản lý trong sản xuất, SSI thì hỗ trợ về kiểm soát chi phí, nhất là trong những dự án đang thực hiện của BBC. Tuy nhiên, những hỗ trợ đó đều phải vì một mục đích chung là gia tăng lợi ích cho BBC, mọi sự hỗ trợ ngoài mục đích đó đều được cân nhắc kỹ.

Ông Chiến cũng cho biết, đối với khoản bảo hiểm dây chuyền sản xuất Lotte Pie gặp sự cố hỏa hoạn, BBC vẫn chưa thống nhất được giá trị đền bù với PVI và đã gửi đơn kiện ra tòa. Hiện PVI mới ứng trước cho BBC 35 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, BBC ước đạt 431 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế ước đạt 23 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.     

Tin bài liên quan