Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN).

Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

Ông Lò Văn Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 với 42/42 đại biểu có mặt đồng ý.

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, do chuyển công tác;

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, theo Luật Chính quyền địa phương; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên; miễn nhiệm một số chức vụ ở các ban thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lò Văn Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

Giới thiệu bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy Điện Biên và ông Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên Đông; giới thiệu bầu bổ sung 5 thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN).
Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN).

Theo đó, ông Lò Văn Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 với 42/42 đại biểu có mặt đồng ý.

Hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu là ông Phạm Đức Toàn (với 37/42 phiếu đồng ý) và ông Vừ A Bằng (với 40/42 phiếu đồng ý).

Ông Lò Văn Phương sinh năm 1967 (quê quán xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), là Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lò Văn Phương từng giữ các chức vụ như: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên; Bí thư Huyện ủy Điện Biên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Phạm Đức Toàn sinh năm 1974 (quê quán Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là Thạc sỹ Kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm Đức Toàn từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên.

Ông Vừ A Bằng sinh năm 1974 (quê quán xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), là Bác sỹ chuyên khoa chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Vừ A Bằng từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên Đông.

Ngoài công tác bầu cử, Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên còn thực hiện nhiều nội dung quan trọng như đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020; xem xét, thông qua các Nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình…

Tin bài liên quan