Ông Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: P.V

Ông Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: P.V

Bắt giam ông Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Chiều 17/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khám xét nơi ở, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Văn Dẽ bị bắt tạm giam để điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý đất đai, theo Điều 229 Bộ Luật Hình sự.

Tháng 11/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lê Văn Dẽ (sinh năm 1962, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa).

Ông Lê Văn Dẽ chính thức nghỉ công tác từ ngày 14.11, cho đến lúc đủ tuổi hưu theo chế độ. Trước đó, vào tháng 8.2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định kỷ luật ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức cảnh cáo vì nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Theo đó, ông Dẽ với cương Giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019) đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP Nha Trang đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Như Báo điện tử Đầu tư - baodautu.vn đã phản ánh, sau khi thực hiện dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng), vị trí trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ trở thành Dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (hay còn gọi là dự án Gold Coast). Đây là dự án đổi "đất vàng" lấy hạ tầng, bỏ qua đấu thầu.

Ngày 16/2/2016, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định thu hồi 7.388,9 m2 "đất vàng" Trường Chính trị Khánh Hòa (số 1, Trần Hưng Đạo) giao cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện Dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức hợp đồng BT).

Tại quyết định nói trên, phần đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa quản lý lại có 2.948,9 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp? Trong khi đó, giá đất ở lâu dài (hơn 2.500m2) là hơn 22 triệu đồng/m2, còn lại đất sản xuất phi nông nghiệp chỉ tính hơn 7,8 triệu đồng/m2.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Dự án BT Trường Chính trị, ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Công Thiên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hoà).

Tài liệu của phóng viên Báo điện tử Đầu tư - baodautu.vn cho thấy, tháng 8/2015, ông Lê Đức Vinh, lúc đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tham gia ký một số văn bản cho dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, trong đó có Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Còn ông Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng là người ký Giấy phép xây dựng cho dự án này vào ngày 17/8/2016.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với cương vị là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, vi phạm Luật Xây dựng 2014, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. "Những khuyết điểm, vi phạm của ông Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân" - kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương nêu.

Riêng ông Trần Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là người ký Giấy chứng nhận đầu tư dự án lần đầu vào năm 2016. Ông Hải đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện khám xét chỗ ở của ông Lê Văn Dẽ. Ảnh: P.V
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện khám xét chỗ ở của ông Lê Văn Dẽ. Ảnh: P.V

Sau thông báo kết luận 680 (30.8.2019) của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương, các lãnh đạo sở, ngành có liên quan đến sai phạm đất đai đã bị kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền bằng các hình thức cảnh cáo, khiển trách, phê bình, rút kinh nghiệm...

Trước đó, ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại khu đất số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa theo khoản 3, điều 229, Bộ luật Hình sự.

Ngay trong ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thi hành các lệnh: Lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đào Công Thiên và Lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Tấn Thái để điều tra.

Trong hai ngày 8/6 và 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã lần lượt ra các Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám nhà và bắt tạm giam đối với 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Lê Đức Vinh và ông Nguyễn Chiến Thắng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Tin bài liên quan