Bắt giam nguyên cán bộ làm giả sổ đỏ để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Phạm Thanh Liêm, nguyên cán bộ Phòng Tài chính huyện Bắc Bình (Bình Thuận) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Chiều 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh Liêm (37 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Tài chính huyện Bắc Bình, đã nghỉ việc từ tháng 5/2018) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi tiến hành bắt giam, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở của Liêm (xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) để thu thập các chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo. Ngay trong chiều qua, Cơ quan CSĐT (PC02) đã di lý Liêm về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này phát hiện Liêm có dấu hiệu làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để đem bán cho nhiều người ở TP.HCM chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được điều tra khẩn trương, có nhiều tình tiết rất phức tạp nên chưa thể cung cấp thêm cho báo chí.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, công an còn phát hiện Phạm Thanh Liêm làm giả nhiều sổ đỏ để lập dự án.

Chẳng hạn như làm sổ đỏ giả cả trăm héc ta đất ở xã Phan Lâm, xã Phan Hòa - Phan Điền, xã Hồng Phong, Hòa Thắng (huyện Bắc Bình), có sổ đỏ giả được ghi diện tích tới 500 ha, có những sổ đỏ có diện tích đất nằm lọt trong các dự án kinh tế mà tỉnh đã cấp cho các nhà đầu tư. Tất cả đất này đều là đất nhà nước đang quản lý. Ngoài ra, công an còn phát hiện Liêm làm giả nhiều giấy tờ liên quan khác.

Tin bài liên quan