Chính quyền thành phố Mumbai chuyển đổi một tòa nhà công sở thành bệnh viện dã chiến nhằm đương đầu với làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 hiện tại. (Ảnh: ANI).

Chính quyền thành phố Mumbai chuyển đổi một tòa nhà công sở thành bệnh viện dã chiến nhằm đương đầu với làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 hiện tại. (Ảnh: ANI).

Bang Maharashtra (Ấn Độ) áp dụng luật hình sự để ngăn chặn Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Bắt đầu từ 20h ngày 14/4, bang Maharashtra ở Tây Nam Ấn Độ bắt đầu áp dụng điều 144 luật Hình sự để cấm tụ tập đông người, ngăn chặn làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thủ hiến bang Maharashtra Uddhav Thackeray cho biết, việc áp dụng điều 144 luật Hình sự của Ấn Độ không có nghĩa chính quyền sẽ thực hiện phong tỏa trên toàn bộ bang. Thay vào đó, các biện pháp hạn chế sẽ được ban hành thêm nhằm giúp kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19. Ông cảnh báo những biện pháp này sẽ rất nghiêm ngặt.

“Từ ngày 14/4, chúng ta sẽ thực hiện điều 144 luật Hình sự trong toàn bang để cắt đứt chuỗi lây chuyền của virus SARS-CoV-2. Chúng ta phải làm như thế vì dịch bệnh đang lan tràn với tốc độ khủng khiếp. Tôi phải dùng từ "khủng khiếp" bởi số ca dương tính trong toàn bang ngày hôm nay là cao chưa từng có. Gần 60.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã ghi nhận được tới lúc này. Tình hình đang rất nguy cấp”.

Như vậy, điều 144 luật Hình sự sẽ được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ bang Maharashtra từ 20h tối nay (giờ Ấn Độ) và kéo dài 14 ngày tiếp theo, tới tận ngày 1/5. Điều 144 luật Hình sự cho phép chính quyền hành động để ngăn chặn các cuộc tụ tập trái phép của người dân.

Điều luật này thường được sử dụng để ngăn các cuộc biểu tình và bạo động. Việc áp dụng này có nghĩa chính quyền sẽ không cho phép đám đông tụ tập quá 5 người tại các địa điểm công cộng, kể cả các cuộc tuần hành chính trị. Tuy nhiên dịch vụ đưa đồ ăn và phân phối hàng hóa sẽ vẫn được phép diễn ra từ 7h sáng tới 20h tối.

Bang Maharashtra nơi có thành phố Mumbai – thủ phủ tài chính của Ấn Độ và cũng là bang công nghiệp giàu có nhất của nước này. Nơi đây cũng đang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 của bang này chiếm tới 1/4 trong tổng số 13,8 triệu ca Covid-19 của Ấn Độ. Dịch bệnh tiếp tục hoành hành tại bang này được dự báo sẽ ảnh hưởng nặng tới sự phục hồi của kinh tế Ấn Độ.

Trong khi đó, nhằm huy động thêm các nguồn vaccine Covid-19 khác nhau cho chương trình tiêm chủng của Ấn Độ, bộ Y tế nước này ngày 13/4 đã cho phép phê duyệt nhanh các loại vaccine Covid-19 đã được các quốc gia khác cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp. Động thái này mở đường cho việc Ấn Độ nhập khẩu vaccine Covid-19 của các hãng dược nước ngoài như Pfizer, Johnson & Johnson, và Moderna.

Vinod Kumar Paul, một quan chức y tế cấp cao của Chính phủ Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi mời các nhà sản xuất vaccine như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và các công ty khác đang triển khai nghiên cứu vaccine ở các giai đoạn khác nhau, những người sẽ xin giấy phép sử dụng khẩn cấp hay đến Ấn Độ sớm nhất có thể".

Kể từ ngày 2/4, Ấn Độ liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Sáng ngày 14/4, nước này lập kỷ lục mới với gần 185.000 ca dương tính mới trong 24 giờ, đưa tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ đầu dịch vượt qua con số 13,8 triệu.

Tin bài liên quan