Bamboo Capital và Tập đoàn Siemens gặp gỡ tại Đức để bàn việc hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tuần trước, tại Thủ đô Berlin, Cộng hòa liên bang Đức, trong khuôn khổ buổi làm việc giữa Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức và Tập đoàn Siemens, Tham tán thương mại đã chứng kiến cuộc gặp giữa hai doanh nghiệp uy tín của Đức là Tập đoàn Siemens và của Việt Nam là Tập đoàn Bamboo Capital.
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức - ông Bùi Vương Anh, ông Carsten Hasbach - Giám đốc Quan hệ Chính phủ của Siemens Energy và ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (từ phải sang trái)

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức - ông Bùi Vương Anh, ông Carsten Hasbach - Giám đốc Quan hệ Chính phủ của Siemens Energy và ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (từ phải sang trái)

Tại cuộc gặp, các bên đã trao đổi các bước hợp tác tiếp theo sau Biên bản ghi nhớ (MOU 94/2019) và Biên bản hội nghị ký ngày 12/1/2021 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Năng lượng Đức.

Tham tán Thương mại Bùi Vương Anh đã giới thiệu Tập đoàn Bamboo Capital là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng công nghiệp và thương mại. Đây là đối tác tiềm năng Siemens Energy có thể xem xét cùng hợp tác toàn diện khi triển khai đầu tư tại Việt Nam.

Siemens Energy nhận định Tập đoàn Bamboo Capital là đối tác rất tiềm năng và bày tỏ sự quan tâm trong việc thúc đầy phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, LNG, công nghệ lưu trữ, hạ tầng thông minh, đào tạo và chuyển giao công nghệ, cải tiến công nghệ cho nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Các bên sẽ tiếp tục làm việc để đi đến thỏa thuận hợp tác chính thức trong thời gian tới.

Ngoài ra, Tham tán Thương mại Bùi Vương Anh cũng đề nghị Bamboo Capital chú trọng công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Đức và châu Âu.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Dr. Nam thâm nhập sâu rộng thị trường Đức, giúp người Việt xa xứ dễ tiếp cận hương vị cà phê truyền thống Việt Nam và góp phần nâng tầm nông sản Việt tại châu Âu.

Tin bài liên quan